Tiêu thụ nội địa thúc đẩy kinh tế ASEAN phát triển

Theo báo cáo của ICAEW, tiêu thụ nội địa là động lực chính để các nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng tốt hơn nền kinh tế phương Tây.
Tiêu thụ nội địa sẽ là động lực chính để các nền kinh tế tại Đông Nam Á tăng trưởng tốt hơn những nền kinh tế phương Tây.

Đây là kết quả báo cáo hàng quý mới nhất của ICAEW có tên gọi Economic Insight: South East Asia vừa được công bố vào trung tuần tháng Chín tại Singapore.

Đây là phân tích nhanh hàng quý mà Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Cebr, một trung tâm dự báo kinh tế toàn cầu và là đối tác của ICAEW đưa ra về tình hình và khuynh hướng kinh tế chủ yếu, tập trung nghiên cứu vào sáu nền kinh tế lớn trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Theo ICAEW, mối quan hệ giữa các nước thành viên đã giúp mở cửa nền kinh tế khu vực và chuyển đổi ASEAN từ một nhóm các quốc gia cạnh tranh nhau về đầu tư nước ngoài thành một hội đồng các nước củng cố và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển thông qua các mối liên kết hợp tác và nền kinh tế to lớn của khu vực.

Phát biểu tại buổi công bố bản báo cáo Economic Insight tại Singapore, Giám đốc điều hành của Cebr, ông Douglas McWilliams cho biết: “Các quốc gia Đông Nam Á đã rút ngắn khoảng cách về thu nhập quốc dân và gia tăng sự chuyên môn hóa cũng như phân công lao động đang tăng dần trong nội bộ ASEAN sẽ là một nguồn lợi lớn cho các nước thành viên."

Ông McWilliams nói thêm: "Giá nhân công cạnh tranh đang hấp dẫn các công ty toàn cầu tìm kiếm nơi đặt nhà máy sản xuất, trong khi nhiên liệu hóa thạch dồi dào và các nguồn tài nguyên trong lòng đất sẽ là nguồn cung cấp nhiên liệu cho sự phát triển kinh tế của các nước này.”

Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW, ông Mark Billington cho biết: “ASEAN được xem như một khu vực đang nổi lên thành công nhất về tăng tưởng GDP từ 2010, và được kỳ vong tăng trưởng tốt hơn các nền kinh tế còn lại của thế giới vào 2012. Sự gia tăng của chi tiêu cá nhân trong tầng lớp trung lưu đang mở rộng của các nền kinh tế đang nổi được xem là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng bền vững.”

Bản báo cáo cũng cho thấy viễn cảnh của nền kinh tế, thách thức đối với hầu hết các nước trong khu vực là thực hiện công nghiệp hóa như các nước Đông Nam Á khác đã đạt được trước đó. Việt Nam cần đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng và giáo dục để có được thành công như Malaysia.

Malaysia phải đi bước tiếp theo trong việc duy trì nền kinh tế và hệ thống điều hành nếu muốn nhân rộng thành công của Singapore trong việc xây dựng các khu công nghiệp cạnh tranh toàn cầu, đa dạng và rộng khắp./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục