Tìm giải pháp mới tăng cường thúc đẩy mối quan hệ Việt-Nga

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao nhận định Việt Nam và Liên bang Nga có khả năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực thời gian tới.
Tìm giải pháp mới tăng cường thúc đẩy mối quan hệ Việt-Nga ảnh 1Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao), phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động” do Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao Việt Nam) phối hợp cùng Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai (Nga) tổ chức đã bế mạc trưa 26/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn ra trong hai ngày 25-26/2, Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động” thu hút sự tham gia của các diễn giả là nhà nghiên cứu chính trị, chuyên gia nghiên cứu thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, đại diện một số bộ, ngành của Việt Nam, tập trung thảo luận về những nội dung như Vấn đề an ninh ở khu vực châu Á: Thách thức và cơ hội; Hợp tác đa phương tại châu Á và lục địa Á-Âu; Triển vọng quan hệ Việt Nam-Nga sau năm 2019.

Phát biểu tại phiên bế mạc hội thảo, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao nhận định Việt Nam và Liên bang Nga có khả năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực thời gian tới.

Mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng dựa trên bề dày lịch sử, tình cảm và lòng tin tưởng lẫn nhau, là cơ sở vững chắc để phát triển thời gian tới.

[Hội thảo Việt-Nga 'Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động']

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Vũ Tùng, để thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa hai nước cần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mang tính thực tế hơn thông qua việc chia sẻ những lo ngại, giới hạn và mối quan hệ giữa hai nước, nhất là mối quan hệ liên quan đến bên thứ ba như ASEAN, Hoa Kỳ, Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga cũng cần tập trung vào lĩnh vực công nghệ mới và sự đổi mới trong tình hình khu vực, quốc tế trên phương diện song phương, đa phương.

Bày tỏ tin tưởng về sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, ông Andrey Bystritskiy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ phát triển và hỗ trợ, Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai cho biết quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga sẽ xây dựng một tương lai mới thông qua việc tìm các giải pháp thực hiện vấn đề này bằng những hoạt động song phương.

Không chỉ dừng lại ở Hội thảo Việt-Nga, cả hai đơn vị cần tiếp tục có những cơ hội để gặp gỡ, đối thoại nhằm tìm ra giải pháp mới tăng cường thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khám phá mùa hồng chín trên cao nguyên Mộc Châu

Khám phá mùa hồng chín trên cao nguyên Mộc Châu

Những ngày này, các vườn hồng tại phường Thảo Nguyên vào mùa chín rộ, quả sai trĩu, đặc biệt dọc tuyến đường tổ dân phố Pa Khen, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.