Tìm thấy thi thể hai nhà báo thiệt mạng tại Syria

Chính quyền Syria đã tìm thấy thi thể của nhà báo người Mỹ Marie Colvin và phóng viên ảnh người Pháp Remi Ochlik tại Baba Amr.
Chính quyền Syria thông báo đã tìm thấy thi thể của nhà báo người Mỹ Marie Colvin và phóng viên ảnh người Pháp Remi Ochlik tại Baba Amr sau khi phiến quân rút lui.

Hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin Bộ Ngoại giao cho biết thi thể của hai nhà báo này được chôn tại một khu vực mà trước đó các nhóm khủng bố có vũ trang kiểm soát.

Hai nhà báo này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket hôm 22/2 tại một trung tâm thông tin ở Baba Amr. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng tìm thấy một thi thể khác, được cho là của nhà báo người Tây Ban Nha Javier Espinosa. Tuy nhiên, một tờ báo của Tây Ban Nha cho biết nhà báo này vẫn an toàn và đang ở Lebanon.

[Ba Lan đàm phán đưa thi thể nhà báo Mỹ khỏi Syria]

Bộ Ngoại giao Syria cho biết các thi thể đã được chuyển tới một bệnh viện ở Damascus để chuẩn bị đưa tới Đại sứ quán Ba Lan - cơ quan đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở Syria - để tiến hành các xét nghiệm ADN. Bộ cũng bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cho rằng các công dân nước ngoài không nên vào lãnh thổ Syria nếu chưa được phép, và càng không nên vào các khu vực có các phần tử khủng bố có vũ trang.

Hiện tại, phần lớn quân nổi dậy đã rút khỏi quận Baba Amr sau hơn ba tuần bị lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tấn công. Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập, có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi các cường quốc thế giới can thiệp để ngăn chặn cái mà họ gọi là "nguy cơ thảm sát" tại Baba Amr./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục