Tín đồ đạo Hồi “selfie” ở Mecca khiến các giáo sỹ nổi giận

Hàng triệu người Hồi giáo đang thực hiện nghi lễ hành hương Hajj tới thánh địa Mecca đã thực hiện trào lưu chụp ảnh “selfie” khiến các giáo sỹ vô cùng tức giận.
Tín đồ đạo Hồi “selfie” ở Mecca khiến các giáo sỹ nổi giận ảnh 1Trào lưu selfie tại thánh địa Mecca đã khiến các giáo sỹ rất tức giận. (Nguồn: Reuters)

Hàng triệu người Hồi giáo đang thực hiện nghi lễ hành hương Hajj tới thánh địa Mecca đã thực hiện trào lưu chụp ảnh “selfie”. Điều này khiến các giáo sỹ tức giận vì họ coi rằng hành động ấy không phù hợp ở những nơi thiêng liêng.

Nhiều người Hồi giáo trẻ tuổi tin rằng đăng ảnh selfie lên mạng xã hội là cách tốt nhất để liên lạc với gia đình và ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng.

"Tôi đang chụp ảnh selfie cùng Kaaba ở phía sau mình để tải lên Facebook và nhờ đó gia đình, bạn bè có thể thấy tôi. Đó là cách chúng tôi liên lạc trong những ngày này, không cần phải gọi điện nữa" - hãng tin Reuters dẫn lời sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Dawoud cho biết.

"Ảnh selfie chỉ là một cách để khiến ký ức tồn tại dài lâu theo một cách thức thú vị nhất có thể. Hajj luôn được xem là điều nghiêm túc, dành cho người già. Ảnh selfie khiến sự kiện này trở nên thú vị trở lại" - kiến trúc sư Ai Cập Amir Marouf nói.

Tuy nhiên không ít người đã chỉ trích cơn sốt này. Họ nói rằng nó khiến người ta lơ đễnh việc cầu nguyện và làm giảm tính nghiêm túc của hoạt động hành hương về Mecca.

Nhiều giáo sỹ đã không chấp nhận được hiện tượng selfie. Họ thậm chí còn cấm việc dùng máy ảnh tại các khu vực diễn ra nghi lễ tôn giáo.

"Nhà tiên tri (Mohammed)... khi thực hiện nghi lễ hành hương Hajj đã nói: 'Hỡi Thánh Allah, con xin người một cuộc hành hương hoàn toàn không có sự khoe khoang, thể hiện.' Và việc chụp các bức ảnh selfie và quay video như thế này đã trái với ước nguyện của Nhà tiên tri" - tờ Huffington Post dẫn lời giáo sỹ Sheikh Assim Al-Hakeem ở Jeddah cho biết.

Hàng triệu người Hồi giáo hiện đang trên đường tới Mecca để dự lễ hành hương Hajj. Chuyến đi phải được thực hiện ít nhất một lần trong đời họ, như một nghĩa vụ tôn giáo. Họ có trách nhiệm phải thực hiện việc hành hương, chừng nào còn có đủ sức khỏe và khả năng tài chính để thực hiện hành trình.

Một trong những bức ảnh selfie hành hương gây chú ý nhất được tải lên từ ngày 30/4, đã khiến người ta nhớ tới bức ảnh selife lừng danh của người dẫn chương trình Ellen DeGeneres chụp trong lễ trao giải Oscar và đã được cư dân mạng thi nhau chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục