Tình tiết mới trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016

Cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Paul Manafort từng bí mật gặp nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange nhiều lần trước khi WikiLeaks công bố các thư điện tử bị lấy trộm
Tình tiết mới trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 ảnh 1Nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Huffington Post, ngày 27/11, tờ The Guardian cho biết cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Paul Manafort từng bí mật gặp nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange nhiều lần.

Trong đó, lần gần nhất diễn ra vài tháng trước khi WikiLeaks công bố các thư điện tử bị lấy trộm từ Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ vào mùa Hè năm 2016.

[Điều tra một quan chức Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ thông tin mật]

Các nguồn tin cho hay, ông Manafort đã gặp ông Assange vào các năm 2013, 2015 và khoảng tháng 3/2016.

Hiện chưa rõ về nội dung của các cuộc gặp này, song ông Manafort đã bác bỏ thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục