Tình trạng bạo lực tại Syria gia tăng ngoài dự đoán

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, tình hình an ninh tại Syria tiếp tục tồi tệ, với tình trạng bạo lực ngoài dự đoán xảy ra khắp đất nước.
Trong cuộc họp báo ngày 16/11 tại Geneva, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết tình hình an ninh tại Syria tiếp tục tồi tệ, với tình trạng bạo lực ngoài dự đoán xảy ra khắp đất nước, đặc biệt ở các vùng sát với Aleppo và Damascus.

Tuy nhiên, IOM và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) vẫn đang tiếp tục các nỗ lực cứu trợ nhân đạo trong điều kiện an ninh cho phép.

Ngày 16/11, các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với các tay súng nổi dậy tại khu Tadamun gần thủ đô Damascus của Syria đã làm hàng chục người thiệt mạng. Tại thành phố phía bắc của Aleppo, 30 người bao gồm 2 nhà báo làm việc cho BBC và kênh vệ tinh Al-Arabiya đã bị thương.

UNHCR cho biết việc cung cấp các vật dụng cần thiết giúp đỡ những gia đình bị mất nhà cửa ở Syria trở nên vô cùng khó khăn do tình trạng mất an ninh, song tổ chức quốc tế bảo vệ người tị nạn trụ sở tại Geneva này vẫn đang nỗ lực hỗ trợ cho khoảng 500.000 người trong thời điểm mùa Đông đang tới.

Trước đó, Melissa Fleming, người phát ngôn chính của UNHCR cho biết hoạt động nhân đạo đã bị gián đoạn ít nhất hai ngày tại Damascus vào tuần trước và tình trạng tương tự cũng đã diễn ra tại Aleppo. Những bất ổn gần đây đã dẫn đến việc mất hàng cứu trợ, trong đó có khoảng 13.000 chiếc chăn bị cháy ở Aleppo, một xe tải chở 600 chiếc chăn khác bị cướp khi trên đường tới Adra, ở bên ngoài Damascus. UNHCR có khoảng 350 nhân viên tại Syria, làm việc ở 3 văn phòng - Damascus, Aleppo và Hassakeh.

Cho đến nay, các gói cứu trợ khẩn cấp từ chăn màn, quần áo đến bộ đồ nấu bếp của UNHCR đã được cung cấp cho khoảng 59.000 gia đình (295.000 người). Mặc dù còn nhiều khó khăn, UNHCR vẫn đang tiếp tục cung cấp các đồ dùng học tập và tiền mặt cho các gia đình.

Tại Hassaken, 10.500 trẻ em được nhận các bộ đồ dùng học tập cá nhân; khoảng 12.100 gia đình vô gia cư ở Al Nabek và Hasakeh Governorate được trợ giúp mỗi gia đình 150 USD tiền mặt. Ước tính có tới 2,5 triệu người Syria đang cần tới sự hỗ trợ nhân đạo.

Chính phủ Đức cũng đã góp quỹ 2 triệu euro cho hoạt động cứu trợ nhân đạo của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) nhằm giúp đỡ những người dân và những người di cư bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Syria. Số tiền góp quỹ của Đức sẽ tạo điều kiện vận chuyển, cung cấp lương thực, nước uống và thuốc men ở những khu vực trung chuyển. IOM hiện đang phối hợp với UNHCR giúp đỡ vận chuyển khoảng 55.000 người tị nạn Syria từ biên giới Jordan đến trại Za'tri, cách khoảng 40 km.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ước tính hơn 39.000 người đã bị thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Syria bùng nổ cách đây 20 tháng./.

Tố Uyên/Geneve (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục