Tổ chức IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công khủng bố ở London

Tổ chức này cho biết thêm rằng vụ tấn công được thực hiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của IS trong việc nhắm mục tiêu vào các nước tham gia liên minh chống nhóm thánh chiến Hồi giáo này.
Tổ chức IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công khủng bố ở London ảnh 1Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ tấn công bằng dao trên cầu London ngày 29/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Cơ quan tuyên truyền Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/11 cho biết vụ tấn công khủng bố trên Cầu London hôm 29/11 do một chiến binh IS thực hiện, nhưng nhóm này chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

[Vụ tấn công bằng dao trên cầu London: Hai nạn nhân tử vong]

Tổ chức này cho biết thêm rằng vụ tấn công được thực hiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của IS trong việc nhắm mục tiêu vào các nước tham gia liên minh chống nhóm thánh chiến Hồi giáo này.

Cảnh sát Anh hôm 29/11 đã bắn hạ một nam giới mặc áo khoác liều chết giả, người đã đâm dao trên cầu London khiến hai người thiệt mạng và ba người bị thương trước khi bị những người xung quanh khống chế, một vụ việc mà chính quyền khẳng định là một vụ tấn công khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục