Tổ chức kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc TW với tinh thần tiết kiệm

Nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, trên địa bàn đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật với tinh thần tiết kiệm.
Tổ chức kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc TW với tinh thần tiết kiệm ảnh 1Triển lãm ảnh và trưng bày tư liệu “Đà Nẵng - Dấu ấn 20 năm đổi mới”. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, trên địa bàn đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đưa vào nhiều công trình phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân với tinh thần tiết kiệm.

Thực hiện chủ truơng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tổ chức các hoạt động và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản đề nghị không tặng hoa chúc mừng tại Lễ kỷ niệm. Đồng thời dừng tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện hoạt động chào mừng kỷ niệm là Thư viện Khoa học Tổng hợp phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật "Đà Nẵng tuổi 20" và Trưng bày tư liệu sách "Đà Nẵng - Dấu ấn 20 năm đổi mới."

Hơn 100 tác phẩm được trưng bày phản ánh rõ nét sự đổi mới trong hạ tầng đô thị Đà Nẵng sau 20 năm, thành phố phát triển vì môi trường xanh - sạch - đẹp; tầm nhìn của một đô thị hướng biển, hệ thống cảng, sân bay, các hoạt động lễ hội, văn hóa; đặc biệt là vẻ đẹp trong cuộc sống lao động và phong cảnh thiên nhiên từ những góc nhìn đa dạng, tinh tế của 45 tác giả là nghệ sỹ nhiếp ảnh thuộc hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố.

Thông qua các tác phẩm, công chúng sẽ có cái nhìn toàn cảnh về những thành tựu nổi bật của Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Triển lãm ảnh với chủ đề “Đà Nẵng - Chặng đường 20 năm” do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Bảo tàng Đà Nẵng và Hội Nhiếp ảnh thành phố tổ chức.

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh theo 3 chủ đề gồm “Sự phát triển hạ tầng đô thị Đà Nẵng sau 20 năm,” “Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của Đà Nẵng”, và “Xây dựng thành phố vì môi trường.”

Theo đó, 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997-2017) là mốc son đánh dấu sự phát triển của đô thị Đà Nẵng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã dày công xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố với diện mạo đô thị hiện đại, từng bước vươn mình trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Cùng với đó, những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm cũng phản ảnh vẻ đẹp trong cuộc sống, lao động và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của phố biển Đà Nẵng...

Nhân dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chính thức mở cửa đón khách. Nơi đây lưu giữ, tôn vinh, phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, là địa chỉ sinh hoạt giao lưu thân tình, ấm áp của giới nghệ sỹ mỹ thuật thành phố và khu vực; đồng thời, là địa chỉ văn hóa thú vị cho nhân dân Đà Nẵng, điểm đến cho du khách trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục