Tòa án Ai Cập tuyên án thủ lĩnh tinh thần tổ chức Anh em Hồi giáo

Ngày 28/9, Tòa án Hình sự tỉnh Beni Suef, Ai Cập tuyên phạt thủ lĩnh tinh thần của tổ chức Anh em Hồi giáo Badie và 3 đối tượng khác mức án 25 năm tù giam vì hành vi kích động bạo lực.
Tòa án Ai Cập tuyên án thủ lĩnh tinh thần tổ chức Anh em Hồi giáo ảnh 1Ông Mohamed Badie (giữa, phía dưới) tại phiên tòa ở Cairo, Ai Cập ngày 16/6/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, Tòa án Hình sự tỉnh Beni Suef của Ai Cập tuyên phạt thủ lĩnh tinh thần của tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie cùng ba đối tượng khác mức án 25 năm tù giam vì hành vi kích động bạo lực gây ra các vụ đụng độ tại tỉnh nằm cách thủ đô Cairo 115km về phía Nam vào ngày 14/8/2013.

​Các vụ đụng độ trên đã xảy ra trong làn sóng bạo lực tràn lan khắp nước này sau khi cảnh sát trấn áp những khu biểu tình ngồi ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ tại Cairo. Những người biểu tình quá khích đã đốt cháy một trạm cảnh sát, một văn phòng công chứng và một trường học tại Beni Suef.

Ngoài ra, tòa án trên cũng kết án 12 bị cáo khác cùng mức hình phạt 25 năm tù giam và 77 người khác với mức 15 năm tù giam. Tổng cộng có 92 bị cáo liên quan tới phiên tòa nói trên trong đó 67 người cố tình vắng mặt.

Đây là những nhân vật hàng đầu của tổ chức Anh em Hồi giáo và các cựu nghị sỹ của đảng Tự do và Công lý (FJP) của tổ chức này hiện đã bị giải tán Một số lãnh đạo Anh em Hồi giáo; trong đó có Mohamed Badie, đã bị nhiều tòa án khác nhau của Ai Cập tuyên nhiều án tử hình và tù giam trong nhiều phiên luận tội liên quan đến bạo lực. Đây là bản án mới nhất của ông Badie và các bị cáo vẫn có quyền kháng án.

Từ tháng 12/2013, Ai Cập đã ra liệt Anh em Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh do những người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi thực hiện.

Kể từ năm 2014, Ai Cập đã kêu gọi các nước, đặc biệt là Anh và Mỹ, coi Anh em Hồi giáo là một tổ chức khủng bố quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục