Tọa đàm trực tuyến về châu Á - châu lục năng lượng tái tạo

Tọa đàm "Châu Á - châu lục năng lượng tái tạo" do báo Việt Nam News phối hợp với tờ The Statesman (Ấn Độ) và Korea Herald (Hàn Quốc) tổ chức qua nền tảng trực tuyến Zoom vào ngày 15/6.
Tọa đàm trực tuyến về châu Á - châu lục năng lượng tái tạo ảnh 1Báo Việt Nam News chủ trì sự kiện.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chiến lược tăng trưởng xanh, báo Việt Nam News, ấn phẩm đối ngoại quốc gia trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), sẽ chủ trì tọa đàm "Châu Á: châu lục năng lượng tái tạo" vào 14-16 giờ ngày 15/6.

Tọa đàm sẽ được khai mạc với bài phát biểu quan trọng của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Biến đổi khí hậu đã và đang thúc đẩy các quốc gia, doanh nghiệp và người dân ngày càng hướng tới năng lượng xanh và phát triển bền vững. Châu Á là khu vực năng động trong phát triển các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chế tạo, xây dựng các đô thị thông minh với nhiều sản phẩm "xanh" như xe điện, mạng lưới điện gió, điện Mặt Trời...

[Infographics] Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về chiến lược tăng trưởng xanh, Tổ chức Mạng lưới báo chí châu Á (ANN) có kế hoạch tổ chức thảo luận trực tuyến trên nền tảng Zoom về chủ đề "Châu Á - châu lục năng lượng tái tạo."

TTXVN giao báo Việt Nam News, thành viên của mạng lưới Tổ chức Mạng lưới báo chí châu Á, chủ trì sự kiện này.

Báo Việt Nam News phối hợp với tờ The Statesman (Ấn Độ) và Korea Herald (Hàn Quốc) tổ chức sự kiện qua nền tảng trực tuyến Zoom. Cả ba báo đều là thành viên của Tổ chức Mạng lưới báo chí châu Á, một liên minh của 21 báo lớn tại 19 quốc gia châu Á.

Tọa đàm sẽ đề cập đến các nội dung: công nghệ tiên tiến, các ưu đãi về đầu tư và nguồn vốn sẵn có giúp năng lượng tái tạo trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng cao nhất, với các doanh nghiệp tích cực theo đuổi chiến lược "xanh"; liệu người tiêu dùng đã sẵn sàng với sự chuyển đổi này...

Bên cạnh bài phát biểu quan trọng của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về tương lai của năng lượng tái tạo và các giải pháp phát triển bền vững, tọa đàm còn có sự tham gia của các diễn giả khác như: ông Harald Link, Chủ tịch B. Grimm Power Pcl của Thái Lan; ông Hideki Minamikawa, Giám đốc Trung tâm Vệ sinh Môi trường Nhật Bản đồng thời là Giám đốc Công ty RENOVA; ông Frank Phuan, Giám đốc điều hành Công ty Sunseap Energy của Singapore; ông Anil Sood, Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Chetna tại Ấn Độ; ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Dẫn chương trình là các ông Trần Trọng Kiên, biên tập thời sự báo Việt Nam News; ông Pana Janviroj, một chủ bút kỳ cựu của Tổ chức Mạng lưới báo chí châu Á.

Link đăng ký tham dự chương trình: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N_gjvelxT-25anHKFMl-gA

Chi tiết xin liên hệ chị Cao Ly Ly, email: bizhub@vnsmail.com./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục