Ông Nguyễn Văn Xuân, quyền Vụ trưởng Vụ thông tin đối ngoại và Hợp tácQuốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, cuộc tọa đàm này nhằm đánh giá kếtquả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn trong công tác phân giới, cắmmốc đất liền biên giới Việt Nam-Campuchia đồng thời, giải thích, tuyên truyềnkết quả công tác phân giới, cắm mốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gianqua và phương hướng sắp tới.
Phát biểu tại buổi toạ đàm, bà Trương Thanh Tuyết, Phó Giám đốc SởNgoại vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh BìnhPhước cho biết, tỉnh Bình Phước có chiều dài đường biên giới trên đất liềnkhoảng 30 km.
Tỉnh Bình Phước được Ủy ban liên hợp Việt Nam-Campuchia giao cắm 19vị trí, từ mốc 61 đến mốc 79, trong đó có 8 vị trí mốc đôi, tổng số cột mốc phảicắm là 27 mốc.
Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã nghe tham luận từ các đơn vị: Bộ đội biênphòng, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Bình Phước về các kết quả công tác tuyêntruyền, vận động quần chúng thực hiện công tác phân giới, cắm mốc biên giới đấtliền Việt Nam-Campuchia và đấu tranh chống các hoạt động vi phạm chủ quyền, anninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo báo cáo, đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia, haibên đã xác định được 226 vị trí, với 273 cột mốc; hoàn thành xây dựng xong 211vị trí với 254 cột mốc. Hai bên đã bắt đầu triển khai công tác phân giới cắm mốcđã cắm từ tháng 4 năm 2010, đến hết tháng 6 năm 2011 đã phân giới được khoảng333 km.
Như vậy, lần đầu tiên trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia đã có mốccắm tại hầu hết các vị trí quan trọng trên cả 10 tỉnh biên giới, hình thành mộtđường biên trên thực địa, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý biêngiới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội hai nước.
Ông Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước cho biết,Tỉnh uỷ Bình Phước đã đề nghị các cấp, các ngành cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụquan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giảithích rõ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa to lớn và tầm quantrọng của công tác phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam-Campuchianói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng./.