Toa tàu rơi xuống cầu

Tàu cao tốc Trung Quốc trật bánh, rơi xuống cầu

Tối 23/7, một đoàn tàu cao tốc đã bị trật bánh ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, làm hai toa tàu rơi khỏi cây cầu.

Theo hãng tin Reuters và Tân Hoa Xã, dẫn các nguồn tin cứu hỏa Trung Quốc cho biết tối 23/7, một đoàn tàu cao tốc đã bị trật bánh ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, làm hai toa tàu rơi khỏi cây cầu.

Theo thông tin mới nhất của Tân Hoa Xã, có 11 người chết và 89 người bị thương.

Tân Hoa Xã dẫn lời các lính cứu hỏa tại Ôn Châu cho biết đoàn tàu mang số hiệu D3115 đi từ thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang tới thành phố Ôn Châu và bị trật bánh tại thị trấn Shuangyu ở Ôn Châu vào lúc 20 giờ 34 phút giờ địa phương.

Người ta cho rằng đoàn tàu này bị đột ngột dừng giữa cầu sau khi sét đánh làm mất điện.

Chiếc tàu thứ hai sau đó đâm vào đuôi tàu kể trên, khiến cho hai toa tàu bị rơi khỏi cầu. Chiếc tàu thứ hai cũng bị trật bánh nhưng tin không cho biết mức độ nghiêm trọng đến đâu.

Tàu mang ký hiệu D là thế hệ tàu cao tốc đầu tiên của Trung Quốc, đạt tới tốc độ 150 km/giờ, và không thuộc hệ thống đường cao tốc mới của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục