Tòa thánh Vatican ký hiệp ước mang tính lịch sử với Palestine

Với nội dung bao hàm vấn đề đời sống và hoạt động của Giáo hội ở Palestine, đây là hiệp ước đầu tiên được ký kết giữa 2 bên kể từ khi Vatican công nhận nhà nước Palestine hồi tháng 2/2013.
Tòa thánh Vatican ký hiệp ước mang tính lịch sử với Palestine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aljazeera.com)

Theo AFP và Reuters, ngày 26/6, Tòa thánh Vatican đã ký một hiệp ước lịch sử với Palestine, 2 năm sau khi chính thức công nhận Palestine là một nhà nước, đồng thời kêu gọi cần có "những quyết định dũng cảm" để chấm dứt cuộc xung đột Israel-Palestine bằng giải pháp 2 nhà nước.

Với nội dung bao hàm vấn đề đời sống và hoạt động của Giáo hội ở Palestine, đây là hiệp ước đầu tiên được ký kết giữa 2 bên kể từ khi Vatican công nhận nhà nước Palestine hồi tháng 2/2013.

Hiệp ước trên, sau 15 năm thương lượng để hoàn tất, đã được nhất trí về nguyên tắc hồi tháng trước. Trong khi đó, Israel chỉ trích động thái này là bước thụt lùi trong tiến trình hòa bình.

Vatican có quan hệ ngoại giao với Israel từ năm 1993, song vẫn chưa hoàn thành một hiệp ước về quyền của Giáo hội - vốn vẫn ở trong quá trình thảo luận kể từ năm 1999 - tại đất nước Do Thái này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục