Toàn cảnh thực hiện Chỉ thị 16 để phòng chống COVID-19 tại TP.HCM
Từ ngày 9/7, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên quyết định mở một chiến dịch cao điểm tấn công, truy vết, xét nghiệm, tìm F0 bằng việc xét nghiệm rộng toàn thành phố.
Các đơn vị phải đảm bảo 100% hành khách thực hiện khai báo y tế đầy đủ và kiểm tra khai báo y tế nghiêm ngặt, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác truy vết khi có tình huống phát sinh.
Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, TP.HCM cần có biện pháp kìm hãm đà tăng của dịch, quyết tâm đến cuối tháng Bảy này để dịch bệnh giảm rõ, giảm sâu và đến tháng Tám tới có thể khống chế dịch bệnh.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để hàng hóa lưu thông, không bị ách tắc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh phải tận dụng triệt để những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để khống chế các ổ dịch.
Sáng 9/7, trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, tình hình giao thông tại TP.HCM ổn định; phần lớn các tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông không đông như những ngày trước đó.
Các chốt kiểm soát được lập nên để nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16: gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, phường-xã cách ly với phường-xã...
TP.HCM đề nghị các tỉnh chỉ đạo đơn vị, địa phương có trụ sở công ty, nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn thường xuyên đưa đón công nhân tổ chức lại phương thức sản xuất nhằm hạn chế nhu cầu đi lại.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM cần tính đến phương án mở rộng cách ly F1 tại nhà trong bối cảnh ghi nhận nhiều ca mắc trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với nhà bán lẻ, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh... trên địa bàn tăng năng lực dự trữ và bán hàng từ 120.000-150.000 tấn/tháng.
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ bố trí lại vị trí đặt trạm kiểm soát y tế phù hợp hơn và tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc giao thông.
Theo phản ánh của người dân, chuyên gia, nhà khoa học, việc cách ly F1 tại nhà là “bước tiến” trong công tác phòng, chống dịch nhưng cần tiếp tục xem xét việc điều chỉnh tiêu chí, điều kiện, quy định.
Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được đi ra khỏi khu vực cách ly trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp...
Bên cạnh việc triển khai, áp dụng nghiêm các biện pháp, kể cả chế tài xử phạt thì ý thức người dân sẽ là nhân tố quyết định sự thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh.
Một tuần sau khi Chính phủ ban hành hướng dẫn thủ tục, đã có 33 tỉnh thành báo cáo về kế hoạch hỗ trợ theo Nghị quyết số 68. Nhiều địa phương đã đưa ra chính sách hỗ trợ riêng cho lao động tự do.
Giá cả nhiều mặt hàng ngoài chợ truyền thống tăng đột biến trong bối cảnh dịch bệnh nên ưu tiên đi siêu thị mua hàng bình ổn thị trường là lựa chọn của nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng bắt tay chuẩn bị các điều kiện cần thiết để duy trì sản xuất trong điều kiện siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thành lập ngay các trung tâm cứu trợ, đường dây nóng, tổ tình nguyện để hỗ trợ người dân mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề.
Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định đợt dịch này sẽ kéo dài hơn các đợt trước, gây tác động trên diện rất rộng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở phía Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam phải nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu hơn, dịch lây lan rộng hơn.
Trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, Thành phố cũng lường trước việc sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg một thời gian nữa sau khi hết 15 ngày giãn cách xã hội.
Thủ tướng đề nghị Thành phố tập trung toàn lực ưu tiên cho công tác phòng, chống, kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, sớm kiểm soát được dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.