Chùa Ba Vàng đã tự xây dựng 7 đập đất cao từ 2-3 m chạy dài gần 1km qua địa bàn 4 xã, phường nhằm đưa nước từ suối Lựng Xanh về chùa sử dụng mà không xin phép các cơ quan chức năng.
Liên quan đến thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức gọi vong, báo oán, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du đã thành lập đoàn công tác để xác minh, làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm.
Từ sự việc ở chùa Ba Vàng do báo chí phản ánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị có các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thông tin kịp thời kết quả kiểm tra, xử lý sự việc tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) tới các cơ quan thông tấn, báo chí.
Đoạn clip trong đó người tự xưng là Phật tử Phạm Thị Yến lý giải về cái chết của nữ sinh đi giao gà đang gây bức xúc trong dư luận, xúc phạm đến vong linh người đã khuất.
Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay và đã có rất nhiều người đến đây nộp tiền để xin giải nghiệp. Điều gì khiến nhiều người tin vào việc làm ác rồi bỏ ra một số tiền lớn để xóa tội?
Việc gọi vong, giải nghiệp (thỉnh oan gia trái chủ) tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) không đúng với giáo lý nhà Phật, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đạo đức xã hội.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Đại đức Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến chấm dứt thỉnh vong, gọi hồn, cúng oan gia trái chủ từ cách đây 2 năm nhưng không ai thực hiện
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức buổi họp với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng để làm rõ sự việc mà báo chí đã phản ánh về hoạt động 'thỉnh vong'.
Bác sỹ Nguyễn Hồng Phong (khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) gửi lời xin lỗi đến ban giám đốc bệnh viện, các thầy, các anh chị em đồng nghiệp trong ngành y vì phát ngôn gây hiểu lầm tại Chùa Ba Vàng.
Công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, đã có thông báo không chấp nhận cho công dân Phạm Thị Yến tạm trú và không được hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng.
Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đề xuất đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong khi chờ ra quyết định cách chức.