Toàn cảnh xét xử vụ án sai phạm tại tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Từ ngày 14-22/12, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 20 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương. Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh án phạt 10 năm tù.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Đinh La Thăng cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí," với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và các đồng phạm bị truy tố trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt trên 725 tỷ đồng tiền phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương.
Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương sẽ diễn ra vào ngày 14/12.
Phiên tòa xét xử 20 bị cáo, trong đó có bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sáng 22/12, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM-Trung Lương, trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) nhận 10 năm tù.