Tôn tạo, tăng dày 43 mốc trên biên giới Việt-Lào

Tỉnh Quảng Bình cùng với hai tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet của Lào, vừa hoàn thành tôn tạo, tăng dày 43/61 mốc biên giới Việt-Lào.
Theo Sở Ngoại vụ Quảng Bình, tỉnh cùng hai tỉnh Khăm Muộn vàSavannakhet của Lào, vừa hoàn thành việc tôn tạo, tăng dày 43 mốc trong tổng số61 mốc trên tuyến biên giới Việt-Lào qua tỉnh.

Trong đó, đoạn biên giới Quảng Bình-Savannakhet hoàn thành 9/9 mốc và đoạnQuảng Bình-Khăm Muộn hoàn thành 34/52 mốc.

Bà Nguyễn Hương Giang, Trưởng phòng Biên giới, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bìnhcho biết tuyến biên giới Việt-Lào qua tỉnh có địa hình thuộc loại phức tạp, hiểmtrở nên việc thực hiện tôn tạo, tăng dày cột mốc gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng tình hữu nghị, đoàn kết, nhất trí cao, tỉnh Quảng Bình cùngvới hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet không ngừng đẩy nhanh việc tôn tạo, tăngdày cột mốc nên cơ bản đáp ứng hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo đúng các yêucầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng... theo quy định.

Tuyến biên giới Việt-Lào qua tỉnh Quảng Bình giáp với hai tỉnh Khăm Muộn vàSavannakhet có chiều dài trên 201km. Hiện nay, số cột mốc cần tôn tạo, tăng dàyở đây còn lại không nhiều (18 mốc) nhưng đa phần nằm trên địa hình cực kỳ hiểmtrở, khó khăn.

Vì vậy, tỉnh Quảng Bình hiện đang tăng cường hơn nữa việc phối hợp với haitỉnh Khăm Muộn và Savannakhet để đẩy nhanh việc tôn tạo, tăng dày cột mốc nhằmđảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra./.

Mạnh Thành (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản đồ Hà Nội. (Nguồn: Hanoi.gov.vn)

Lịch sử Hà Nội - Nghìn năm ký ức kinh thành Thăng Long

Nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Hồng, Thăng Long-Hà Nội được xem là vùng đất “địa linh-nhân kiệt,” nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm văn hóa-kinh tế-chính trị của cả nước.