Tổng thống Ai Cập muốn trưng cầu dân ý hiến pháp

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi.
Theo AFP, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu vào ngày 15/12 trong cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi và là trung tâm của những bất đồng ngày càng lớn giữa các lực lượng chính trị ở Ai Cập.

Tổng thống Morsi đưa ra lời kêu gọi trên trong một buổi lễ ngày 1/12 tại thủ đô Cairo sau khi nhận được bản dự thảo hiến pháp cuối cùng từ người đứng đầu Hội đồng Lập hiến.

Ông Morsi hối thúc “tất cả các công dân hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và khách quan các điều trong dự thảo hiến pháp”, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi “mở lại cuộc đối thoại thực sự về những mối quan tâm của đất nước… để chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp nhanh nhất có thể và bảo vệ nền dân chủ non trẻ của chúng ta.”

Trong khi đó, nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu và là cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Mohamed ElBaradei cho rằng “ông Morsi đã đưa ra trưng cầu dân ý một bản dự thảo hiến pháp hủy hoại các quyền tự do cơ bản và vi phạm các giá trị chung.” Ông này tuyên bố “cuộc đấu tranh sẽ vẫn tiếp tục”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục