Tổng thống Algeria Bouteflika ra ứng cử nhiệm kỳ thứ tư

Phủ tổng thống Algeria ngày 22/2 thông báo Tổng thống đương nhiệm Abdelaziz Bouteflika sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư.
Tổng thống Algeria Bouteflika ra ứng cử nhiệm kỳ thứ tư ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Abdelaziz Bouteflika. (Nguồn: AFP)

Phủ tổng thống Algeria ngày 22/2 thông báo Tổng thống đương nhiệm Abdelaziz Bouteflika sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 17/4 tới.

Thông cáo của Phủ tổng thống Algeria cho biết việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký ứng cử cho Tổng thống Bouteflika đã được hoàn tất tại Bộ Nội vụ.

Phát biểu cùng ngày tại Hội nghị các nước châu Phi về nền kinh tế xanh tại thành phố Oran, Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal công bố Tổng thống Bouteflika sẽ ra ứng cử để đáp lại đề nghị của công dân trên cả nước.

Thủ tướng Sellal cũng khẳng định Tổng thống Bouteflika có đủ sức khỏe và sự minh mẫn để điều hành công việc của đất nước. Theo ông Sellal, ưu tiên số một của Algeria hiện nay là bảo vệ lợi ích, ổn định và phát triển của đất nước.

Tổng thống Bouteflika đã lãnh đạo Algeria kể từ khi được bầu năm 1999, sau đó tái đắc cử vào các năm 2004 và 2009. Nhiều chính đảng, hiệp hội và tổ chức xã hội dân sự đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống Bouteflika tranh cử nhiệm kỳ thứ tư./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục