Tổng thống Cote d'Ivoire chỉ định thủ tướng mới

Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Ouattara đã bổ nhiệm ông Jeannot Kouadio Ahoussou làm Thủ tướng mới, thay ông Guillaume Soro.
Ngày 13/3, Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Ouattara đã bổ nhiệm ông Jeannot Kouadio Ahoussou  làm Thủ tướng mới, thay ông Guillaume Soro vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội một ngày trước đó.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Ahoussou cam kết tiếp tục chính sách "đoàn kết dân tộc" của người tiền nhiệm Soro. Ông nêu rõ ưu tiên của chính phủ mới là đảm bảo an ninh, giảm giá các nhu yếu phẩm và chống tham nhũng. Tân Thủ tướng Ahoussou sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Ahoussou là cựu Bộ trưởng Tư pháp và là thành viên Đảng Dân chủ Cote d'Ivoire (PDCI) đã giúp ông Ouattara đánh bại nhà lãnh đạo Laurent Gbagbo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010.

Cote d'Ivoire lâm vào bất ổn từ tháng 9/2002 do một âm mưu đảo chính dẫn tới tình trạng chính phủ kiểm soát miền Nam và phe nổi dậy kiểm soát miền Bắc.

Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2010, ông Gbagbo không chấp nhận thất cử và nước này lại rơi vào xung đột kéo dài gần 5 tháng, cho đến khi ông Gbagbo bị bắt ngày 11/4/2011. Ít nhất 3.000 người đã thiệt mạng trong đợt bạo lực này.

Hiện Cote d'Ivoire đang phải đương đầu với các thách thức hòa giải dân tộc và xây dựng lại đất nước sau chiến tranh./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục