Tổng thống Ecuador ký sắc lệnh khoan hồng cho một số tù nhân

Ngày 23/11, Tổng thống Ecuador ký sắc lệnh khoan hồng cho các tù nhân bị kết án về các tội danh vi phạm giao thông ở mức độ thấp, những người bị mắc bệnh hiểm nghèo nhằm giảm bớt quá tải ở các nhà tù.
Tổng thống Ecuador ký sắc lệnh khoan hồng cho một số tù nhân ảnh 1Cảnh sát gác bên ngoài nhà tù Litoral, gần thành phố Guayaquil, miền Tây Ecuador sau vụ bạo loạn ngày 13/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 23/11, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ký sắc lệnh khoan hồng cho các tù nhân bị kết án về các tội danh vi phạm giao thông ở mức độ thấp và những người bị mắc bệnh hiểm nghèo nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại các nhà tù trên cả nước.

Với quyết định trên, chính quyền sẽ trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người đang phải chấp hành án phạt tù liên quan tới tội danh vi phạm luật giao thông như lái xe không có bằng, vượt tốc độ cho phép mà không gây ra tai nạn chết người hoặc chấn thương cho bên thứ ba, cũng như những người mắc bệnh hiểm nghèo không nằm trong nhóm tội danh như làm giàu bất chính, buôn người, bắt cóc hoặc tội phạm có tổ chức.

Theo thông cáo chính thức từ văn phòng báo chí Phủ Tổng thống, quyết định trên là một phần trong kế hoạch giảm thiểu tình trạng bạo lực trong hệ thống nhà tù ở Ecuador, bắt nguồn từ các hoạt động tranh giành quyền lực của các băng nhóm tội phạm trong nhà tù khiến hàng chục tù nhân thiệt mạng trong các vụ việc gần đây.

[Ecuador kiểm soát được cuộc bạo loạn đẫm máu trong nhà tù Litoral]

Ngoài bạo lực, hệ thống nhà tù của Ecuador còn xảy ra tình trạng quá tải lên tới gần 30%, dẫn đến điều kiện sống tồi tàn của 39.000 tù nhân trong các nhà tù của quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện Chính phủ của Tổng thống Lasso vẫn phải duy trì sự hiện diện của quân đội tại các nhà tù để ngăn chặn các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm tù nhân.

Gần đây nhất, vụ bạo loạn giữa các tù nhân trong nhà tù Litoral ở thành phố Guayaquil kéo dài từ ngày 12-13/11 vừa qua đã khiến 68 người thiệt mạng. Trước đó, trong tháng Chín vừa qua, một cuộc bạo loạn khác cũng xảy ra tại nhà tù này đã khiến 119 người thiệt mạng.

Đây là vụ việc gây thương vong nhiều nhất kiểu này trong lịch sử Ecuador và là một trong những vụ nghiêm trọng nhất ở khu vực Mỹ Latinh. Tính từ đầu năm đến nay, các vụ bạo loạn nhà tù đã khiến hàng trăm tù nhân thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục