Tổng thống El Salvador đề nghị gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp

Lệnh tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát El Salvador bắt giữ đối tượng tình nghi mà không cần lệnh bắt giữ, cho phép tăng mức phạt tù với các thành viên các băng nhóm tội phạm lên tối đa 45 năm.
Tổng thống El Salvador đề nghị gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp ảnh 1Tổng thống El Salvador Nayib Bukele phát biểu tại San Salvador ngày 22/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã đề nghị Quốc hội nước này chấp thuận gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 1 tháng sau khi cảnh sát báo cáo đã bắt giữ hơn 16.000 đối tượng thuộc các băng nhóm tội phạm kể từ khi lệnh trên được áp dụng.

Nghị sỹ Ernesto Castro, Chủ tịch Quốc hội El Salvador, triệu tập một phiên họp toàn thể cùng ngày để thảo luận về vấn đề này.

Trước đó, ngày 27/3, các nghị sỹ El Salvadora đã chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị từ Tổng thống Bukele, tăng cường quyền lực cho cảnh sát để trấn áp các băng nhóm tội phạm.

Động thái này được đưa ra sau khi quốc gia Trung Mỹ ghi nhận 87 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực băng đảng xảy ra chỉ trong 3 ngày cuối tuần trước đó. 

Lệnh tình trạng khẩn cấp hạn chế tụ tập tự do, cho phép cảnh sát bắt giữ đối tượng tình nghi mà không cần lệnh bắt giữ, cho phép tăng mức phạt tù với các thành viên các băng nhóm tội phạm lên tối đa 45 năm.

[El Salvador bắt giữ hơn 6.000 thành viên của các băng đảng tội phạm]

Riêng trong ngày 23/4, cảnh sát El Salvador thông báo đã bắt giữ 590 đối tượng là thành viên các băng nhóm tội phạm và thực hiện tổng cộng 16.053 vụ bắt giữ kể từ khi lệnh tình trạng khẩn cấp được áp dụng.

Từ nhiều thập niên trở lại đây, El Salvador đã chứng kiến các băng nhóm tội phạm hoành hành, gây mất trật tự an ninh, như Mara Salvatrucha (MS-13) và Barrio 18.

Đây là đợt trấn áp mạnh tay nhất mà chính phủ thực hiện nhằm đẩy lui vấn nạn trên.

Theo giới chức địa phương, các băng nhóm tội phạm tại El Salvador có tổng cộng khoảng 70.000 thành viên, trong đó khoảng 32.000 người đã bị bắt giam trong chiến dịch trấn áp lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục