Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp lại Tổng thống Mỹ vào tháng 9 tới

Tổng thống Yoon Suk-yeol có kế hoạch tới New York trong 3 ngày, từ ngày 18/9 để tham dự các hội nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc, gặp trực tiếp lần thứ hai với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp lại Tổng thống Mỹ vào tháng 9 tới ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào tháng 9 tới tại New York (Mỹ) nhân dịp tham dự kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tổng thống Yoon Suk-yeol có kế hoạch thực hiện chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ sau khi nhậm chức và lần đầu tiên tham dự một kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nhiều khả năng ông sẽ có cuộc gặp trực tiếp thứ hai với người đồng cấp Mỹ tại New York sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra tại Seoul hồi tháng 5 vừa qua.

[Hàn Quốc và Mỹ thảo luận tăng cường quan hệ đồng minh song phương]

Nhà Trắng ngày 25/8 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol có kế hoạch tới New York trong 3 ngày, từ ngày 18/9 để tham dự các hội nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông sẽ tham dự các hội nghị này từ ngày 19-20/9 và gặp gỡ nguyên thủ của nhiều nước lớn.

Đầu tháng này, trong chuyến thăm Seoul, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đề nghị Tổng thống Hàn Quốc tham dự kỳ họp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đáp lại, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc sẽ thể hiện vai trò tích cực trong thực hiện các mục tiêu như chống biến đổi khí hậu, hợp tác phát triển, kiến tạo hòa bình và bảo đảm nhân quyền tương xứng với vị thế quốc gia hiện có.

Trong cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ, hai bên dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm chương trình hạt nhân của Triều Tiên, kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và mở rộng hợp tác kinh tế song phương Hàn-Mỹ.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng có thể sẽ đề cập đến “sáng kiến táo bạo” do Tổng thống Hàn Quốc đề xuất nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục