Tổng thống Iran hoan nghênh Chính phủ mới của Iraq

Tổng thống Iran đã hoan nghênh chính phủ mới của quốc gia láng giềng, bày tỏ hy vọng điều này sẽ giúp Baghdad đảo ngược tình thế trong cuộc chiến chống IS.
Tổng thống Iran hoan nghênh Chính phủ mới của Iraq ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi công bố nội các mới tối 8/9 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hoan nghênh chính phủ mới của quốc gia láng giềng, bày tỏ hy vọng điều này sẽ giúp Baghdad đảo ngược tình thế trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq, lập lại trật tự và ổn định.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng đưa ra tuyên bố tương tự và cho biết Tehran sẽ hỗ trợ chính phủ của ông Abadi. Theo nhà ngoại giao này, đã đến lúc các nước trong khu vực cần nỗ lực giúp Chính phủ Iraq chống lại những phần tử khủng bố.

Tối 8/9 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng 9/9 theo giờ Hà Nội), Quốc hội Iraq đã thông qua danh sách nội các mới do Thủ tướng al-Abadi đứng đầu, gồm 24 bộ trưởng trong đó chưa có Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông al-Abadi đã cam kết hợp tác với tất cả các cộng đồng ở Iraq cũng như các đối tác khu vực và quốc tế nhằm tăng cường khả năng của Iraq chiến đấu chống kẻ thù chung IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục