"Iran, Iraq có vai trò đặc biệt đối với an ninh khu vực"

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định quan hệ hợp tác giữa Iran và Iraq đóng vai trò đặc biệt đối với an ninh khu vực.
Ngày 18/7, trong chuyến thăm Iraq, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Iran MahmoudAhmadinejad khẳng định quan hệ hợp tác giữa Iran và Iraq đóng vai trò đặc biệtđối với an ninh khu vực.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết, phát biểu tại cuộc hội đàmvào tối 18/7 với Thủ tướng nước chủ nhà Nouri al-Maliki, Tổng thống Ahmadinejadkhẳng định "tiến bộ và an ninh khu vực phụ thuộc vào sự hợp tác và các nỗ lựcchung của Iran và Iraq," đồng thời cho rằng những diễn biến trong khu vực vàtrên trường quốc tế trong những năm gần đây đã "tạo ra cơ hội tốt hơn" để tăngcường hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Ahmadinejad cho biết Tehran và Baghdad đang hợp tác rất chặt chẽtrong các lĩnh vực kỹ thuật, năng lượng, điện và hy vọng rằng mối quan hệ này sẽđược tăng cường trong các lĩnh vực khác trong thời gian tới. Nhà lãnh đạo Irancũng khẳng định rằng hiện không có bất kỳ giới hạn nào đối với việc mở rộng quanhệ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Iraq.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki khẳng định "đất nước Iraq mớimuốn mở rộng quan hệ với tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Iran," đồngthời cho biết Iraq đang theo đuổi chính sách mở cửa với mong muốn thúc đẩy hơnnữa mối quan hệ hợp tác với các nước bạn bè có các điểm chung về lịch sử và vănhóa.

Ông Maliki cũng tuyên bố rằng không có bất kỳ giới hạn nào đối với việc mởrộng quan hệ với Iran, trong đó đặc biệt ưu tiên cho hợp tác trong các lĩnh vựcnăng lượng và điện.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm thứ hai tới Iraq, đồng thời là chuyến côngdu nước ngoài cuối cùng trên cương vị Tổng thống này, ông Ahmadinejad dự kiếngặp gỡ các quan chức cấp cao Iraq và đến thăm các địa điểm linh thiêng của ngườiHồi giáo Shiite.

Đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời ông Ahmadinejad bày tỏ hy vọng rằngchuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước hiện đang ởmức 13 tỷ USD mỗi năm. Chương trình nghị sự của chuyến thăm cũng bao gồm việc kýkết hợp đồng cung cấp 25 triệu m3 khí đốt mỗi ngày cho các nhà máy nhiệt điện ởIraq. Một tuyến đường ống dẫn khí mới giữa hai nước dự kiến cũng sẽ được khánhthành vào cuối mùa Hè này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.