Tổng thống lâm thời CH Trung Phi đề xuất đối thoại

Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi đã kêu gọi chính phủ đối thoại với lực lượng nổi dậy nhằm khôi phục an ninh.
Tổng thống lâm thời CH Trung Phi đề xuất đối thoại ảnh 1Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Alexandre-Ferdinand Nguendet. (Nguồn: AFP)

Trong một tuyên bố ngày 16/1 tại thủ đô Bangui, Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Alexandre-Ferdinand Nguendet đã kêu gọi chính phủ đoàn kết dân tộc, sắp được thành lập, đối thoại với lực lượng nổi dậy Seleka nhằm khôi phục an ninh tại nước này.

Chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ được thành lập sau khi tân tổng thống lâm thời nước này được quốc hội (Cơ quan điều hành chuyển tiếp - CNT), công bố trước cuối tuần này.

Quốc hội Cộng hòa Trung Phi đã nhóm họp từ ngày 14/1 để bầu tổng thống lâm thời sau khi Tổng thống Michel Djotodia từ chức tuần trước dưới sức ép quốc tế tại hội nghị đặc biệt về Cộng hòa Trung Phi của Cộng đồng Kinh tế các nước Trung Phi (ECCAS) diễn ra tại thủ đô N'Djamena của CH Chad.

Theo ông Nguendet, đối thoại sẽ giúp hợp nhất các nhóm vũ trang gây ra tình trạng bạo lực tại nước này chừng nào các nhóm này đáp ứng được những điều kiện nhất định, như tuyên bố từ bỏ bạo lực, ủng hộ ý kiến cho rằng tội phạm chiến tranh và những kẻ bị quy phạm tội ác chống lại loài người trong các cuộc giao tranh gần đây sẽ bị trừng phạt, ủng hộ các nguyên tắc dân chủ và quy định của pháp luật, ủng hộ ý tưởng về một nhà nước thống nhất tại Cộng hòa Trung Phi.

Theo ông Nguendet, khôi phục trật tự và tổ chức các cuộc bầu cử công bằng sẽ là những vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với chính phủ lâm thời sắp tới.

Đề cập tới việc ứng cử vào chức tổng thống lâm thời, ông Nguendet tuyên bố không quyết định ứng cử cho chức vụ này. Theo luật định, người được chọn sẽ không được ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2015.

Theo Hiến pháp tạm thời được quốc hội thông qua hồi tháng 7/2013, ông Nguendet sẽ lên làm tổng thống lâm thời trong thời gian 15 ngày vì ông lãnh đạo quốc hội vào thời điểm ông Djotodia và Thủ tướng Nicolas Tiangaye từ chức.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng Ba năm ngoái và ông Djotadia lên làm Tổng thống lâm thời.

Mặc dù đã chính thức giải tán quân nổi dậy, song ông Djotadia vẫn không thể ngăn chặn các vụ bạo loạn do nhóm này gây ra. Gần 1 triệu người, tương đương 1/5 dân số, đã phải đi lánh nạn. Tính riêng trong tháng 12 vừa qua, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục