Tổng thống Mỹ bác bỏ tin đưa 120.000 quân tới Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 đã bác tin cho rằng giới chức nước này đang thảo luận về một kế hoạch đưa 120.000 quân tới Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 đã bác tin cho rằng giới chức nước này đang thảo luận về một kế hoạch đưa 120.000 quân tới Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Washington D.C., phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng thông tin do tờ New York Times đưa trước đó là "giả mạo."

Theo ông, nếu phải thực hiện, Mỹ có thể sẽ đưa dến khu vực số quân nhiều hơn như vậy.

Hôm 13/5, New York Times đưa tin quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã chuẩn bị bản kế hoạch cập nhật theo yêu cầu của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, người lâu nay luôn giữ quan điểm cứng rắn với Iran.

[Mỹ vẫn chưa có thời gian biểu rút quân khỏi chiến trường Syria]

Tuy nhiên, không có kế hoạch nào liên quan đến các hoạt động can dự quân sự trên lãnh thổ của Iran cũng như không rõ liệu Tổng thống Trump đã được thông báo về số lượng binh sĩ hoặc các chi tiết cụ thể khác trong kế hoạch.

Dù Tổng thống Trump luôn có quan điểm phản đối sự can dự của Mỹ trong các cuộc chiến tranh bên ngoài lãnh thổ, song căng thẳng giữa Washington và Tehran những tuần gần đây đã đặt ra câu hỏi về việc chính quyền Mỹ có chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự hay không.

Hồi đầu tháng 5, cố vấn Bolton tuyên bố triển khai một nhóm tấn công tàu sân bay của Mỹ và một lực lượng đặc nhiệm ném bom đến Trung Đông.

Tổng thống Trump cũng đã tăng cường các lệnh trừng phạt Iran những tuần gần đây, khi chấm dứt miễn trừ đối với hoạt động buôn bán dầu và áp dụng các hình phạt mới đối với lĩnh vực kim loại trong nỗ lực làm tê liệt nền kinh tế Tehran.

Trong khi đó, các quan chức Iran đã cảnh báo các hành động hiếu chiến của Mỹ, bày tỏ sự thất vọng đối với cá nhân Cố vấn Bolton.

Ngày 14/5, Hesameddin Ashena - cố vấn Tổng thống Iran Hassan Rouhani, cho rằng Tổng thống Trump có thể "gây chiến" vì lời khuyên của ông Bolton./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đặt ra yêu cầu mới với vaccine ngừa COVID-19

Các quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đưa ra các yêu cầu mới với những mũi tiêm nhắc lại ngừa COVID-19 hằng năm, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận hợp lý.

B61-13 là một trong bảy chương trình hiện đại hóa đầu đạn đang được NNSA thực hiện nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Website Bộ Năng lượng Mỹ)

Mỹ thông báo hoàn thành chế tạo bom trọng lực hạt nhân B61-13

Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng (DOE/NNSA) đã hoàn thành việc chế tạo quả bom trọng lực B61-13 đầu tiên, phiên bản cải tiến mới nhất của dòng vũ khí hạt nhân B61. B61 là vũ khí lâu đời nhất và linh hoạt nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng máy bay của Bộ ba hạt nhân Mỹ.