Tổng thống Mỹ chấp thuận đơn từ chức của lãnh đạo Cơ quan Hải quan

Nhà Trắng ngày 12/11 ra thông báo cho biết Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận đơn từ chức của ông Christopher Magnus, quan chức phụ trách Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP).
Tổng thống Mỹ chấp thuận đơn từ chức của lãnh đạo Cơ quan Hải quan ảnh 1Ông Christopher Magnus, quan chức phụ trách Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ. (Nguồn: ABC)

Nhà Trắng ngày 12/11 ra thông báo cho biết Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận đơn từ chức của ông Christopher Magnus, quan chức phụ trách Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP).

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Magnus đã bị yêu cầu từ chức nếu không sẽ bị sa thải, dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng trong chính quyền Tổng thống Biden liên quan đến tình trạng gia tăng người vượt biên trái phép vào Mỹ qua biên giới với Mexico. 

Số người di cư bị bắt tại biên giới Mỹ-Mexico đã tăng lên mức kỷ lục dưới thời ông Biden, làm dấy lên chỉ trích từ phe Cộng hòa cho rằng chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ đương nhiệm và đảng Dân chủ quá "nhẹ tay."

[Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo kế hoạch tái tranh cử]

Chủ trương của ông Biden là thiết lập một hệ thống nhập cư "có trật tự và nhân đạo" hơn trước đây, nhưng thực tế là giới chức Mỹ đã và đang phải vật lộn với những thách thức về chính trị và điều hành vốn đi kèm với số lượng người vượt biên quá cao đến từ các nước như Guatemala, Honduras và El Salvador.

Ông Magnus, 62 tuổi, được bổ nhiệm hồi cuối năm ngoái vào vị trí lãnh đạo CBP, cơ quan với biên chế 60.000 nhân viên phụ trách an ninh biên giới, thương mại và xuất nhập cảnh. Ông Magnus từng là cảnh sát trưởng thành phố Tucson, bang Arizona, năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục