Tổng thống Mỹ đề ra hàng loạt lựa chọn chính sách sau các vụ xả súng

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đưa ra hàng loạt lựa chọn chính sách đồng thời cho rằng những tư tưởng độc hại phải bị ngăn chặn và kêu gọi cải cách luật sức khỏe tâm thần.
Tổng thống Mỹ đề ra hàng loạt lựa chọn chính sách sau các vụ xả súng ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 5/8 về các vụ xả súng gần đây. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình với nội dung kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn bạo lực súng đạn và cho rằng mọi người dân Mỹ cần phải "chỉ trích chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, lòng tin mù quáng và tư tưởng da trắng thượng đẳng" sau các vụ xả súng đẫm máu tại Texas và Ohio khiến 29 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đưa ra hàng loạt lựa chọn chính sách đồng thời cho rằng những tư tưởng độc hại phải bị ngăn chặn, sự thù địch làm tư tưởng lệch lạc, tàn phá trái tim và tâm hồn con người sẽ không có chỗ tồn tại ở Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho rằng cần cải cách luật sức khỏe tâm thần, giúp nhận diện những đối tượng có vấn đề về thần kinh hiệu quả hơn đồng thời kêu gọi áp đặt án tử hình với những đối tượng giết người hàng loạt và phạm các tội danh thù hằn.

Ông cũng kêu gọi thiết lập luật "dấu hiệu nguy hiểm" (red flag) để siết chặt kiểm soát súng đạn. Những người bị xác định là gây nguy hiểm tới an ninh cộng đồng sẽ không được phép tiếp cận các loại vũ khí hoặc bị tước vũ khí ngay khi phát hiện.

Ông Trump cũng cho biết đã chỉ thị cho Bộ Tư pháp nước này làm việc với các giới chức địa phương và các công ty truyền thông xã hội để nhận diện những kẻ xả súng trước khi chúng hành động. Ông Trump cũng cho rằng truyền thông xã hội và các trò chơi điện tử đã góp phần cực đoan hóa con người. Trước đó, chia sẻ trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi siết chặt kiểm tra tại chỗ những người mua súng, đề xuất hành động này có thể gắn với cải cách nhập cư.

Chỉ riêng trong tháng 7 và đầu tháng 8, tại Mỹ đã xảy ra liên tiếp các vụ xả súng tại các thành phố lớn. Trong hai ngày 27-28, hai vụ xả súng đã xảy ra tại hai sự kiện văn hóa lễ hội của thành phố New York và Bắc California khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, ngày 20/7, thành phố Chicago cũng đã phải trải qua ngày bạo lực nghiêm trọng khi có tới 4 vụ xả súng cùng xảy ra từ nửa đêm tới sáng sớm khiến hai người thiệt mạng. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, vào hai ngày 3-4/8, hai vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại thành phố Dayton, bang Ohio và thành phố El Paso, bang Texas khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.

Những vụ xả súng đẫm máu kể trên một lần nữa cho thấy tình trạng bạo lực súng đạn đang thực là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội Mỹ. Tuy nhiên, cho tới nay, vấn đề này vẫn chưa tìm được lời giải đáp bởi những mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ đối với việc kiểm soát súng đạn.

Trong diễn biến liên quan, ngày 5/8, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho rằng các vụ xả súng đẫm máu trong cuối tuần vừa qua tại Mỹ trong đó có vụ tại El Paso khiến các công dân Mexico thiệt mạng, nên được coi là lời cảnh tỉnh để Mỹ xem xét quy định bán vũ khí.

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng thường nhật, ông Obrador khẳng định Mexico luôn tôn trọng quyết định của các chính phủ nước ngoài nhưng cũng cho rằng những sự vụ đáng tiếc, vừa xảy ra tại Mỹ, nên là tác nhân để Washington cân nhắc, phân tích và đưa ra quyết định kiểm soát hoạt động kinh doanh vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục