Tổng thống Mỹ lại chỉ trích chính quyền Iran về tình trạng biểu tình

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng người dân nước Cộng hòa Hồi giáo đang muốn một sự thay đổi và “chính quyền áp bức sẽ không thể tồn tại mãi mãi."
Tổng thống Mỹ lại chỉ trích chính quyền Iran về tình trạng biểu tình ảnh 1 Tuần hành ủng hộ Chính phủ tại thủ đô Tehran ngày 30/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 30/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những phát biểu về tình hình biểu tình tại Iran, khi cảnh báo rằng người dân nước Cộng hòa Hồi giáo đang muốn một sự thay đổi và “chính quyền áp bức sẽ không thể tồn tại mãi mãi."

Ông Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter một đoạn video ngắn về bài phát biểu của ông trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9/2017, trong đó Tổng thống Mỹ đã chĩa mũi dùi vào chính quyền Tehran - đối thủ hàng đầu của Washington tại Trung Đông.

[Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ các cuộc biểu tình]

Ông Trump dẫn một đoạn ngắn trong bài phát biểu: “Các chính quyền áp bức sẽ không thể tồn tại mãi mãi, sẽ đến ngày mà người dân Iran phải đưa ra lựa chọn. Toàn thế giới đang theo dõi!"

Cùng ngày, một số đoạn video trên các mạng xã hội cho biết, lực lượng an ninh Iran đã bắn ít nhất hai người biểu tình ở thành phố Dorud, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ trên cả nước đã kéo sang ngày thứ ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục