Tổng thống Mỹ quyết tâm nối lại quan hệ quân sự với Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng việc duy trì các kênh liên lạc giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc là cần thiết để quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột.

Tổng thống Mỹ quyết tâm nối lại quan hệ quân sự với Trung Quốc

Ngày 12/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết việc khôi phục kênh đối thoại quân sự song phương là vấn đề được Tổng thống Joe Biden ưu tiên hàng đầu trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 15/11.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Face the Nation của đài CBS (Mỹ), ông Sullivan cho biết Tổng thống Joe Biden quyết tâm nối lại quan hệ về quân sự giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng việc duy trì các kênh liên lạc giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc là cần thiết để quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến cũng sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân của Iran, những tác động đến Mỹ và khu vực.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại San Francisco (Mỹ) trong tuần này.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo và là chuyến công du Mỹ đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.