Đây là chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước lần thứ hai của ông Medvedev kể từkhi ông nhậm chức Tổng thống Nga tháng 5/2008.
Theo kế hoạch, trong ngày 26/9, ông Medvedev thăm Đài tưởng niệm các anh hùngLiên Xô đã anh dũng hy sinh, gặp các cựu chiến binh Trung Quốc và Nga, nhữngngười đã tham gia cuộc kháng chiến của Trung Quốc chống lại ách chiếm đóng củaNhật Bản (1937-1945).
Trong thời gian ở Đại Liên, Tổng thống Medvedev sẽ thăm Viện Ngoại ngữ Đại Liên,nơi ông sẽ có cuộc nói chuyện ngắn với các giáo sư và sinh viên Trung Quốc họctiếng Nga. Ông cũng sẽ gặp lãnh đạo tỉnh Liêu Ninh.
Các cuộc gặp cấp cao sẽ diễn ra ngày 27/9 khi Tổng thống Medvedev tới BắcKinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng như các nhà lãnh đạokhác của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc và Thủ tướng ÔnGia Bảo.
Trước chuyến thăm này, Tổng thống Medvedev đã có bài trả lời phỏng vấn tờNhân dân nhật báo. Ông tuyên bố Nga sẽ tận dụng tối đa khả năng hợp tác quốc tếđể hiện đại hóa đất nước.
Tổng thống Medvedev nhấn mạnh trên cơ sở thực hiện một chính sách đối ngoạicông khai, tránh đối đầu và đa phương nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, Nga sẵn sàngtăng cường hợp tác với tất cả những nước quan tâm ở phương Đông và phương Tâynhằm phát triển công nghệ mới và góp phần đưa sản phẩm công nghệ cao của Nga rathị trường bên ngoài.
Ông Medvedev tin tưởng chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông sẽ mở ra nhữngchân trời mới cho sự phối hợp hành động, trước hết trong lĩnh vực đầu tư vào khuvực công nghệ cao.
Tổng thống Medvedev cũng nhắc lại rằng Nga tiếp tục ưu tiên phát triển quanhệ với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Liên minhchâu Âu (EU), với Mỹ và các đối tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó cóTrung Quốc.
Đồng thời, Nga chú trọng thực hiện chính sách ngoại giao đa dạng trong khuôn khổHội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nhóm các nước phát triển và kinh tế mới nổi(G-20), Nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải(SCO) - nơi Nga cùng Trung Quốc phối hợp hành động nhằm góp phần cho ổn định, anninh và phồn vinh ở khu vực và toàn cầu./.