Tổng thống Silva ra hạn chót để các đảng thống nhất cải cách

Tổng thống Bồ Đào Nha nhấn mạnh trong tháng 10 tới, tất cả các đảng chính trị của nước này phải đạt được sự thống nhất về các biện pháp cải cách kinh tế.
Tổng thống Silva ra hạn chót để các đảng thống nhất cải cách ảnh 1Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva phát biểu trên truyền hình tại Lisbon ngày 21/7. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Trong tháng 10 tới, tất cả các đảng chính trị của Bồ Đào Nha phải đạt được sự thống nhất về các biện pháp cải cách kinh tế trước khi chính phủ lên dự thảo ngân sách đất nước trong năm tiếp theo.

Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva ngày 10/6 đã đưa ra thời hạn chót trên cho các đảng trong bối cảnh nợ công của nước này đã tăng lên 132,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý đầu năm nay.

Tổng thống Cavaco Silva nhấn mạnh rằng việc tất cả các đảng thống nhất về biện pháp cải cách kinh tế đất nước là nguyên tắc cơ bản để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Ông cho rằng Bồ Đào Nha phải cảnh giác để không lặp lại tình trạng buộc phải đề nghị hỗ trợ tài chính từ bên ngoài và đất nước chỉ có thể vượt qua những thách thức của chính mình bằng cách đạt sự nhất trí cao giữa các đảng.

Tổng thống Cavaco Silva khẳng định Bồ Đào Nha cần một "thỏa thuận trung hạn" để không phải trả giá đắt một lần nữa, theo đó có thể tạo sự ổn định trong vấn đề nợ công vốn đã tăng lên mức cao kỷ lục tại nước này.

Động thái chính trị trên được cho là sẽ giúp chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị tại một trong những quốc gia nghèo nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này sau khi mới đây Tòa án Hiến pháp đã bác bỏ 3 trong số các biện pháp về ngân sách nhà nước năm 2014.

Rơi vào suy thoái kinh tế trầm trọng, Lisbon đã chấp thuận một chương trình cứu trợ tài chính trị giá 78 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) từ "bộ ba" chủ nợ quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 5/2011. Hiện nước này đã tuyên bố rút khỏi chương trình cứu trợ trên và cam kết tiếp tục các cải cách kinh tế.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha, nền kinh tế nước này đã có dấu hiệu phục hồi trong quý 1 năm nay, mặc dù mức tăng trưởng chỉ là 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu của Bồ Đào Nha cũng giúp nền kinh tế nước này chuyển động theo hướng tích cực lần đầu tiên từ cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước, tỷ tệ thất nghiệp đã giảm 1/3, xuống còn 15,3%. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách lức để có thể hoàn toàn phục hồi nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục