Tổng thống Sisi: Ai Cập sẽ có Quốc hội mới trước cuối năm

Ông Sisi nói: “Tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết đối với các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới đã được hoàn tất, và trước cuối năm nay chúng ta sẽ có Quốc hội."
Tổng thống Sisi: Ai Cập sẽ có Quốc hội mới trước cuối năm ảnh 1Ông Abdel-Fattah al-Sisi. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, ngày 16/8, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã tuyên bố rằng nước này sẽ có Quốc hội mới trước cuối năm 2015, đồng thời ra lệnh cho các lực lượng vũ trang và cảnh sát phải bảo đảm an toàn cho tiến trình bầu cử.

Trong một bài phát biểu tại một hội nghị do các lực lượng vũ trang Ai Cập tổ chức ở thủ đô Cairo, ông Sisi nói: “Tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết đối với các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới đã được hoàn tất, và trước cuối năm nay chúng ta sẽ có Quốc hội."

Ai Cập đã không có Quốc hội khoảng ba năm, khi một Quốc hội được bầu ra hồi cuối năm 2011, chỉ vài tháng sau khi diễn ra cuộc lật đổ nhà lãnh đạo đã tại vị trong suốt nhiều năm Hosni Mubarak, đã bị giải tán hồi tháng 6/2012 theo một phán quyết của tòa án nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục