Tổng thống Syria thả người biểu tình bị bắt giữ

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã ra lệnh trả tự do cho toàn bộ người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình vừa qua.
Cùng với quyết định thành lập chính phủ mới ngày 14/4, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã ra lệnh trả tự do cho toàn bộ người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình vừa qua, ngoại trừ những đối tượng bị coi là "kẻ phạm tội chống phá đất nước và công dân Syria."

Động thái này được coi là sự nhượng bộ của ông Bashar Al-Assad trong nỗ lực nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình gây bạo loạn từ ngày 18/3 và đang có nguy cơ lan rộng ở nước này.

Theo một số nguồn tin, đã có khoảng 200 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/4, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Lebanon đã phủ nhận thông tin rằng lực lượng biên phòng nước này vừa thu giữ một lượng lớn vũ khí cung cấp sang Syria.

Trước đó, có nguồn tin cho biết các binh sỹ biên phòng Libăng đã bắt giữ 2 người đàn ông, một người Lebanon và một người Syria, đang tìm cách đưa những ôtô chở đầy vũ khí vào Syria.

Trong khi đó, truyền hình Syria cũng vừa công bố đoạn băng ghi hình về một số người tự nhận là thành viên của một nhóm khủng bố có vũ trang, thừa nhận đã nhận tiền và vũ khí từ một số nghị sỹ chống Syria ở Lebanon để tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan an ninh Syria.

Tuy nhiên, những nghị sĩ Lebanon mà các phần tử này nhắc đến trong đoạn băng đã phủ nhận cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục