Tổng thống UAE tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai

Ông Khalifa bin Zayed al-Nahyan vẫn được tín nhiệm khi tiếp tục được bầu làm Tổng thống Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Ngày 3/11, hãng tin chính thức WAM của Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) thông báo ông Khalifa bin Zayed al-Nahyan, 61 tuổi, đã tái đắc cử chức Tổng thống UAE nhiệm kỳ thứ hai.

Theo WAM, Hội đồng Liên bang Tối cao, cơ quan bao gồm những người trị vì tại 7 tiểu vương quốc thuộc UAE, đã tiếp tục tín nhiệm ông Khalifa bin Zayed al-Nahyan làm tổng thống.

Ông Khalifa đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2004, khi đang là Tiểu vương Abu Dhabi, sau cái chết của người cha Zayed bin Sultan al-Nahyan, người sáng lập quốc gia vùng Vịnh này vào năm 1971.

Ngoài ra, Hội đồng Liên bang Tối cao cũng nhất trí chỉ định ông Mohammed bin Rashed al-Maktoum tiếp tục làm Phó Tổng thống. Ông Mohammed, Tiểu vương Dubai, đã giữ cương vị này từ năm 2006. Ông cũng đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng của UAE.

Abu Dhabi và Dubai là hai tiểu vương quốc giàu có nhất của UAE - nước có sản lượng dầu lớn thứ tư trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), với sản lượng 2,2 triệu thùng dầu thô/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục