Trong cuộc cải tổ này, nhà lãnh đạo cánh tả vừa tái đắc cử trong cuộc bầu cử hôm7/10 đã chỉ định tướng Néstor Reverol làm Bộ trưởng nội vụ và tư pháp, và cử nhàbáo Ernesto Villegas làm Bộ trưởng truyền thông và thông tin.
Trong khi đó, nữ đô đốc đầu tiên của Venezuela Carmen Meléndez được đề bạt làmBộ trưởng văn phòng Phủ tổng thống. Bộ này vừa được Tổng thống bổ sung thêm chứcnăng theo dõi kết quả điều hành của chính phủ ở cấp trung ương cũng như địaphương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành pháp.
Mặt khác, bà Aloha Núñez sẽ điều hành Bộ các dân tộc bản địa, ông CristóbalFrancisco sẽ phụ trách Bộ môi trường, và ông Juan Carlos Loyo, từng là Bộ trưởngnông nghiệp và ruộng đất cho tới tháng giêng năm nay, sẽ trở lại lãnh đạo bộnày.
[Tổng thống Hugo Chávez bổ nhiệm phó tổng thống]
Đợt cải tổ nội các lần đầu tiên của ông Chávez sau khi tái đắc cử bắt đầu hôm10/10 với việc đề bạt Ngoại trưởng Nicolás Maduro làm Phó tổng thống, thay ôngElías Jaua, được chỉ định ra tranh cử thống đốc bang Miranda trong cuộc bầu cửđịa phương sẽ diễn ra vào tháng 12 tới trước đối thủ là cựu ứng cử viên tổngthống của phe đối lập Henrique Capriles.
Để bảo đảm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang ngày 16/12 tới sauthắng lợi quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây, PSUV cũng cử các bộtrưởng Érika Farías (Bộ trưởng văn phòng Phủ tổng thống), Tarek El Aissami (Nộivụ và tư pháp) và Nicia Maldonado (Các dân tộc bản địa) tham gia tranh cử.
Trong số các chính trị gia được PSUV chỉ định tham gia tranh cử còn có Phó chủtịch quốc hội đồng thời là thủ lĩnh của PSUV tại cơ quan lập pháp này AristóbuloIstúriz, cựu Phó tổng thống Ramón Carrizález, và cựu Bộtrưởng nội vụ Ramón Rodríguez Chacín.
Phe chính phủ - hiện kiểm soát 15 bang và giành được nhiều phiếu hơn tại 21trong tổng số 23 bang trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua - hy vọng phát huy đàthắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống để giành được chiến thắng lớn hơn so vớicuộc bầu cử thống đốc bang cách đây 4 năm, cho phép Tổng thống Hugo Chávez thuậnlợi hơn trong nỗ lực làm sâu sắc hơn cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong nhiệmkỳ tới.
Việc cải tổ nội các sẽ được tiếp tục vì Tổng thống Chávez vẫn chưa bổ nhiệm bộtrưởng ngoại giao mới thay ông Nicolás Maduro, người đứng đầu ngành ngoại giaotừ năm 2006./.