Là một nhà tư tưởng vĩ đại, Vladimir Ilych Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
Hàng chục đảng viên Đảng Cộng sản Nga đã đến Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ để đặt hoa tưởng niệm, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà lãnh tụ vĩ đại Vladimir Ilyich Lenin.
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lenin là dịp để tuổi trẻ Hà Nội cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ kiệt xuất.
Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tư tưởng của V.I.Lenin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, vì tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.
Tem được thiết kế nhằm tôn vinh vị lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, người đã phát triển học thuyết của Karl Marx và Engels và là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản.
Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố để bày tỏ lòng thành kính đối với Lenin, vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất người thầy của giai cấp công nhân.
Là một nhà tư tưởng vĩ đại, Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
Năm nay, lễ dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin được tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên quy mô và nghi lễ đã được điều chỉnh phù hợp.
Lãnh tụ vô sản V.I. Lenin tới đến Điện Smolny tối 24/10/1917 (theo lịch Nga cũ, tức ngày 6/11/1917) và từ nơi đây, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã làm nên "Mười ngày rung chuyển thế giới."
Phòng làm việc đầu tiên của Lenin nằm ở tầng 3 sảnh phía Nam Điện Smolnyi, nơi đặt nền móng cho sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã có các cuộc trao đổi với một số đoàn viên thanh niên Nga để tìm hiểu những suy nghĩ của họ về vai trò và tầm ảnh hưởng của V.I.Lenin.
Với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lenin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đến thăm bảo tàng, bước vào mỗi ngôi nhà, du khách có cảm tưởng như được xem những thước phim tư liệu tái hiện cuộc sống hằng ngày của Lenin, cũng như cuộc sống của người nông dân Siberia.
V.I. Lenin từ lâu đã học được thói quen đọc nhanh, cách đọc mà theo cô hướng dẫn viên Bảo tàng Lenin ở Gorky, ngoại ô Moskva, giải thích là “đọc theo đường chéo” trang sách.
Từ thập niên 1970, Shushenskoye - ngôi làng biên giới nằm ở khu vực Nam Siberia cách thủ đô Moskva gần 5.000km về phía Đông đã trở thành địa danh nổi tiếng - Bảo tàng lịch sử Lenin bị đày ở Siberia.
V.I. Lenin là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.
Sau Thủ đô Hà Nội, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là địa phương được chọn để dựng tượng Lenin, người sáng lập Nhà nước Xôviết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.