Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã thể hiện năng lực, chủ động, sáng tạo và linh hoạt thông qua các hoạt động chuyên môn, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ, Đại hội ASOSAI 14 là một trong ba sự kiện đa phương lớn nhất tổ chức tại Việt Nam trong năm nay và đã thành công vượt xa sự mong đợi.
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp sức mạnh của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước tối cao, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng ASOSAI.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc cam kết tiếp tục hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác ASOSAI, nhằm phát huy mọi tiềm năng của các SAI thành viên.
Việt Nam đã thành công trong vai trò đăng cai ASOSAI 14, một hội nghị mang tầm quốc tế, từ đó, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam đã được đẩy mạnh hơn trên trường quốc tế.
Trong việc kết nối dữ liệu giữa các thành viên ASOSAI, các thành viên có thể trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trên các đề tài như kiểm toán tài chính, kiểm toán công nghệ thông tin...
Một đề xuất đang được Kiểm toán Nhà nước tính tới đưa vào Luật Kiểm toán Nhà nước là kiểm toán việc quản lý thuế, nghĩa vu người nộp thuế để chống chuyển giá, thất thu thuế.
Các đại biểu đã thông qua Biên bản của Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 52 và thống nhất tiếp tục gia hạn nhiệm kỳ tiếp theo 2021-2024 của SAI Ấn Độ cho vị trí Tổng Biên tập Tạp chí ASOSAI.
Các nước đã thống nhất thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức trong cộng đồng ASOSAI, phát triển năng lực cho các SAI thành viên trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình cùng sát cánh với các SAI để hiện thực hóa tầm nhìn của ASOSAI.
Trong khuôn khổ Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14 (ASOSAI 14) diễn ra từ 19-22/9, các thành viên ASOSAI đã nhất trí thông qua Tuyên bố Hà Nội.
Trong chương trình văn hóa của Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, sáng 21/9/2018, các đại biểu đi tham quan Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.
Tổng Kiểm toán nhà nước Malaysia cho biết công tác kiểm toán môi trường đã chỉ ra sự thiếu sót này cũng như đưa ra những đề xuất để giúp nâng cao năng lực của các cơ quan chính phủ.
Phó tổng Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Campuchia đã chia sẻ cùng phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về sự hợp tác, kinh nghiệm giữa các Cơ quan Kiểm toán Nhà nước thành viên trong khu vực.
Trong khuôn khổ Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), ngày 20/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc.
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản Teruhiko Kawato hy vọng trong thời gian tới, cơ quan này có thể chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về các hoạt động kiểm toán.
Sáng 20/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 về chủ đề chính của Đại hội: “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững."
Thời gian tới, những thách thức về môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự phát triển của các quốc gia, đặt ra nhiệm vụ kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững ngày càng quan trọng hơn.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Việt Nam đã đưa công nghệ siêu âm cộc bê tông để xác định phần chìm cọc, từ đó so sánh thực tế với dự toán để tính ra số có thể thất thoát.
Những khó khăn trong kiểm toán môi trường được đại diện các nước nêu lên là thiếu thông tin, cơ sở dữ liệu và đặc biệt là các tiêu chí trong quá trình kiểm toán.
Trong chương trình Đại hội các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), chiều 19/9, đại biểu các quốc gia đến thăm Trụ sở Kiểm toán Nhà nước ở thủ đô Hà Nội.
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh mong muốn thời gian tới, Việt Nam và Kazakhstan sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực trong hoạt động kiểm toán.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các Đoàn đại biểu quốc tế đến Việt Nam tham dự Đại hội ASOSAI lần thứ 14 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Hiến chương ASOSAI.
Tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của ASOSAI 14, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á.
Phát biểu sau khi chính thức nhậm chính thức Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng, đây là là sự hãnh diện của cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.
Sau 24 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước đã khẳng định được vai trò là một công cụ quản lý hữu hiệu, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.