Căng thẳng bùng phát trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan sau khi Chính phủ Hà Lan đã không cho phép Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlet Cavusoglu bay đến Hà Lan để vận động chính trị. Bên cạnh đó là những căng thẳng với các nước châu Âu khác như: Đức, Bungari...
Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể hồi sinh mối quan hệ vốn căng thẳng giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU) trừ khi Ankara trả tự do cho các công dân Đức bị nước này bắt giữ.
Ngày 14/3, EU thông báo giải ngân thêm 3 tỷ euro viện trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận để ngăn chặn dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đổ sang các nước phương Tây.
Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định trả tự do cho nhà báo mang hai quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yücel sau một năm tạm giam với cáo buộc ủng hộ khủng bố và kích động hận thù.
Ngày 15/2, tại cuộc họp báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng còn nhiều trở ngại trong quá trình tái thiết quan hệ giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 20/1 tại cuộc họp báo tại thủ đô Sofia của Bulgaria, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục đối thoại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bác bỏ mọi đề nghị về quan hệ đối tác với EU nếu không đạt được tư cách thành viên và với tình hình hiện nay Ankara không có lý do gì để duy trì thỏa thuận nhập cư với khối này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Đức và Liên minh châu Âu (EU) sau những căng thẳng trong quan hệ song phương năm 2017.
Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Đức ngày 30/11 thảo luận về quan hệ song phương trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi căng thẳng giữa hai nước hạ nhiệt.
Ngày 25/10, một tòa án ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định trả tự do cho công dân người Đức Peter Steudtner bị chính quyền Ankara bắt giữ hồi tháng Bảy vừa qua.
Một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ ra phán quyết tiếp tục giam giữ Mesale Tolu, 33 tuổi, phóng viên-phiên dịch viên cho hãng tin ETHA của Đức, bị bắt giữ từ tháng 4 với cáo buộc tham gia đảng cánh tả MLKP.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel (Tấm gương) số ra ngày 7/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã bày tỏ mong muốn bình thường hóa mối quan hệ đang trong tình trạng căng thẳng
Ngoại trưởng Đức tuyên bố nước này quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ mà trước đó phía Ankara đã gửi với số lượng "không hề nhỏ".
Thủ tướng Đức cam kết hối thúc những đối tác của bà trong EU cân nhắc việc trì hoãn hoặc chấm dứt các cuộc đàm phán gia nhập khối liên minh này trong một cuộc họp vào tháng 10.
Tạp chí Spiegel của Đức ngày 2/9 đưa tin, Berlin đã bác bỏ một đề nghị chính thức từ phía Thổ Nhĩ Kỳ về đóng băng tài sản của các thành viên thuộc mạng lưới Giáo sỹ Fethullah Gulen.
Erdogan đã gọi đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh (Green) là "kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi những người Đức gốc Thổ không bỏ phiếu cho các đảng này.
Hãng thông tấn quốc gia Anadolu ngày 27/7 đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 26 người, trong đó có 17 người mang quốc tịch nước ngoài, bị nghi ngờ liên quan tổ chức IS.
Ngoại trưởng Đức cho biết ông sẽ cố gắng không để xảy ra thêm sự tổn hại nào trong mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Berlin và Ankara khi Đức rút binh sỹ khỏi căn cứ Incirlik.
Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho biết nước này có khả năng sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới việc áp dụng án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về mong muốn các biện pháp hạn chế thương mại của Moskva áp đặt lên Thổ Nhĩ Kỳ được gỡ bỏ nhanh chóng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố EU phải mở một chương mới trong tiến trình gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không Ankara "không có gì để đàm phán với khối này và sẽ nói lời tạm biệt."
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ quyết định trong một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên của EU hay không.
EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc xem xét và khả năng "xác định lại" mối quan hệ với nước này sau một cuộc trưng cầu dân ý đã mở rộng quyền lực cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn kháng cáo kết quả trưng cầu ý dân lên Hội đồng Nhà nước, tòa án hành chính cấp cao nhất nước này.
Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik bác bỏ lời kêu gọi của EU tiến hành điều tra cáo buộc gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân tại nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo có thể đánh giá lại hoặc đình chỉ các điều khoản trong thỏa thuận về người di cư với EU nếu khối này không đưa ra phản ứng tích cực về việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Erdogan cảnh báo sau cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, ông sẽ lên kế hoạch thông qua đạo luật khôi phục án tử hình, bất chấp việc này có thể sẽ kết thúc thỏa thuận về tư cách thành viên EU.
Bộ Ngoại giao Đức ngày 29/3 đã nhận được thông tin về việc một số nhà bình luận người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ bị phía Ankara giữ tại sân bay và không cho phép nhập cảnh.