Đại tướng- Chủ tịch nước Lê Đức Anh sinh ngày 1/12/1920 tại Trường Hà, Phú Vang,Thừa Thiên-Huế. Ông là Chủ tịch nước thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 1992–1997. Ông là một trong số ít những cán bộ quân đội đã trải qua cả 4 chiến trường trong suốt 40 năm: Tham gia 9 năm kháng chiến chống Pháp; Tham gia chỉ huy tại chiến trường miền Nam chống Mỹ trong 11 năm (1964-1975); Chỉ huy chiến trường Campuchia trong 7 năm (1979-1986); Tham gia chỉ huy chiến trường biên giới phía Bắc trong 3 năm (1986-1989). Ông được phong quân hàm đại tướng vào năm 1984, là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1986–1987); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (1987–1991), Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1986–1987). Từ tháng 9 năm 1997 sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, ông trở thành Cố vấn BCH Trung ương Đảng cho đến tháng 4 năm 2001, ông chính thức nghỉ hưu. Đại tướng-Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua đời vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019. Lễ tang của ông được Nhà nước Việt Nam tổ chức theo nghi thức Quốc tang, vào 2 ngày 3, 4/5/2019. Ông được an táng tại nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh
Chương trình đã ôn lại những câu chuyện, những thời kỳ cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc để tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối của Đảng, trong đó có đồng chí Lê Đức Anh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đồng chí Lê Đức Anh là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài ba, đức độ, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều cống hiến quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Sáng 1/12/2020, ở thành phố Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời của Đại tướng Lê Đức Anh là tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và quân đội lên trên hết.
Thay mặt Đảng và Nhà nước Cuba, ngày 6/5, ông Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã tới viếng và ghi Sổ tang
Nhiều lãnh đạo của Algeria và Saudi Arabia đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại hai nước này.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Trong hai ngày 3-4/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile và Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
VietnamPlus trân trọng giới thiệu Lời cảm ơn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Lãnh đạo Campuchia, Saudi Arabia, Maroc, Palestine đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia và các tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thống tướng El Van Sarat gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh.
Trong hai ngày 3-4/5, lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra ở các nước Trung Quốc, Myanmar, Hà Lan và Indonesia.
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức mở sổ tang và lễ viếng, tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các Đại sứ và Trưởng Cơ quan đại diện nhiều nước đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Các lưu bút trong sổ tang bày tỏ sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế với nguyên Chủ tịch nước, coi ông như một anh hùng trong sự nghiệp cách mạng cũng như một lãnh đạo vĩ đại của nhân dân Việt Nam.
Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Hơn 1.000 đoàn đại biểu, trong đó có hơn 100 đoàn quốc tế, đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành TW Đảng được cử hành trọng thể tại nghĩa trang TP.HCM.
Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn Ban Chấp hành TW Đảng được tổ chức trọng thể tại Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc
Chiều 3/5, Lễ an táng Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Đức đã mở cửa trong hai ngày 3 và 4/5 để các cá nhân, tổ chức... tới viếng và ghi Sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh.
Đúng 16 giờ 40 phút ngày 3/5, Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành TW Đảng được cử hành trọng thể tại nghĩa trang TP.HCM.
Lãnh đạo các nước Ấn Độ, Triều Tiên, UAE, Oman, Nhật Bản đã gửi điện, thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Singapore và New Zealand trong ngày 3/5.