Hàng loạt sự kiện chấn động đời sống chính trị, xã hội nước Anh xảy ra liên tiếp: 2 vụ tấn công khủng bố đẫm máu, một “quốc hội treo” sau thất bại khó lường của đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, thảm họa cháy chung cư cao tầng ngay tại trung tâm London gây thương vong lớn, tấn công bằng xe làm nhiều người chết....
Cảnh sát thủ đô London của Anh ngày 8/10 đã thả đối tượng bị bắt giữ trong vụ đâm xe lên vỉa hè khiến 11 người đi bộ bị thương. Cảnh sát xác định vụ việc không liên quan đến khủng bố.
Theo cảnh sát London ngày 7/10, một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi một chiếc xe đâm vào những người đi bộ ở bên ngoài Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở thủ đô London của Anh.
Một nhóm đối tượng nam giới đã xịt chất độc được cho là axít vào những người đi lại ở các địa điểm khác nhau tại khu vực gần Trung tâm thương mại Stratford nằm sát sân vận động Olympic của London.
Ngày 20/9, cảnh sát thủ đô London (Anh) thông báo đã phong tỏa một phần của quận trung tâm tài chính trong thành phố sau khi có thông báo về sự xuất hiện của một gói đồ khả nghi.
Ngày 15/9, cảnh sát Anh khuyến cáo người dân tránh đến gần khu vực nhà ga Parsons Green ở phía Tây London sau khi xảy ra một vụ nổ trên tàu điện ngầm tại đây.
Giới chức sân bay Heathrow ở thủ đô London (Anh) ngày 4/7 đã phát thông báo yêu cầu sơ tán tại khu vực nhà ga số 3 (Terminal 3) sau khi chuông báo cháy đột ngột vang lên.
Đây là kết quả cuộc kiểm tra an toàn tại khoảng 600 tòa nhà cao tầng trên khắp Vương quốc Anh, được tiến hành sau vụ hỏa hoạn ngày 14/6 làm 80 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.
Đơn vị quản lý chung cư Grenfell Tower từng yêu cầu nhà thầu cắt giảm nhiều chi phí tân trang, trong đó có chi phí của tấm ốp sơn phủ bên ngoài tòa nhà.
Thủ tướng Anh ngày 29/6 chỉ định cựu thẩm phán Martin Moore-Bick đứng đầu cuộc điều tra về vụ cháy tòa nhà Grenfell Tower ở London ngày 14/6 vừa qua khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.
Quyết định này được đưa ra sau khi các nhà chức trách Anh tiến hành thanh tra trên diện rộng đối với các tòa nhà cao tầng trong cả nước cho thấy nhiều tòa không đạt tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ.
Truyền thông Anh đưa tin, ngày 25/6, một ôtô đã lao vào đám đông khi nhiều người đang cử hành nghi lễ đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan tại thành phố Newcastle ở nước này.
Truyền thông Anh dẫn một báo cáo chưa được công bố của Bộ Nội vụ nước này, cho rằng có hơn 40 đối tượng khủng bố nước ngoài hiện đang ở lại Anh nhờ các quy định về nhân quyền.
27 tòa chung cư cao tầng tại Anh đã không vượt qua cuộc kiểm tra về an toàn cháy nổ, do sử dụng loại sơn phủ tương tự với loại sơn bên ngoài tòa tháp Grenfell Tower ở phía Tây London.
Darren Osborne, đối tượng lao xe tải vào đám đông người Hồi giáo ở phía Bắc thủ đô London ngày 19/6 vừa qua, đã bị cáo buộc tội danh giết người liên quan đến khủng bố và mưu sát.
Cảnh sát thành phố London cho biết vụ hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi tòa chung cư Grenfell Tower ở phía Tây London hồi tuần trước bắt nguồn từ một chiếc tủ lạnh mang nhãn hiệu Hotpoint.
Ngày 22/6, Chính phủ Anh thông báo một loạt biện pháp hỗ trợ các gia đình nạn nhân sau vụ cháy tòa chung cư cao tầng Grenfell Tower ở phía Tây London khiến ít nhất 79 người thiệt mạng hồi tuần trước.
Ngày 22/6, Giám đốc điều hành Hội đồng khu vực Kensington và Chelsea ở London từ chức sau khi xảy ra vụ cháy tòa nhà chung cư cao tầng Grenfell Tower khiến ít nhất 79 người thiệt mạng.
Thủ tướng May thừa nhận các phản ứng đã không đúng mức "như lẽ ra phải thế" và đây là một thất bại của nhà nước, chính quyền địa phương khi không giúp đỡ được người dân.
Nghi phạm lái xe tải vào đám đông người Hồi giáo gần một đền thờ Hồi giáo ở phía Bắc thủ đô London là Darren Osborne, 47 tuổi, sống tại xứ Wales thuộc Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
Bà Theresa May đã cam kết đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan "dù bất cứ ai là thủ phạm," sau khi một đối tượng da trắng đâm xe tải vào đám đông tín đồ Hồi giáo ở London.
Theo cảnh sát chống khủng bố, tất cả những nạn nhân trên đều thuộc cộng đồng người Hồi giáo, vừa tham dự buổi cầu nguyện tối tại đền thờ Finsbury Park.
Thủ tướng Anh Theresa May cho biết cảnh sát nước này xác nhận vụ đâm xe gần một đền thờ Hồi giáo ở phía Bắc thủ đô London có thể bị coi là một vụ tấn công khủng bố.
Ngày 19/6, Thủ tướng Anh bày tỏ lo lắng về sự việc khiến 1 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương, sau khi một xe tải lao vào các tín đồ vừa rời khỏi một đền thờ Hồi giáo ở phía Bắc London.