Trong tháng 7/2023, trên phạm vi cả nước đã xảy ra một số đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, thậm chí một số nơi giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.
Theo số liệu của Bộ Y tế Mexico công bố ngày 27/7, số ca tử vong trên khắp nước này do nắng nóng cực đoan đã lên tới 249 người trong 4 tháng qua, từ ngày 19/3 đến 22/7.
Dự báo từ nay đến ngày 20/8 sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; nắng nóng vẫn tiếp diễn; khả năng sẽ xảy ra mưa dông, lốc, sét, mưa đá.
Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, việc tích hợp các biện pháp "làm mát đô thị" trong các chính sách quốc gia, tỉnh/thành phố, là yêu cầu rất cấp thiết.
Với xu hướng trên, các địa phương, đặc biệt là người dân cần đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.
Việt Nam là nước nhập khẩu năng lượng, do đó vấn đề tiết kiệm điện cùng với việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên như than, dầu, khí.. là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.
Thời tiết nắng, nóng là điều kiện rất thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh như sốt do virus, bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa…
Các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, các tỉnh từ Thanh Hóa-Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 39 độ C.
Những người lao động ngoài trời như người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng và vệ sinh môi trường… hằng ngày vẫn đang phải vật lộn với nắng nóng để mưu sinh.
Theo các bác sỹ, để phòng chống say nắng, say nóng, người dân khi phải ra ngoài dưới trời nắng cần che kín cơ thể bằng cách mặc quần áo rộng, nhẹ và sáng màu, đội mũ rộng vành, dùng kem chống nắng.
Do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, tại Hà Nội, người dân trải qua một ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.
Trong ngày 9/5, khu vực Bắc Bộ có nắng, phía Tây Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, từ chiều 10-12/5 có mưa dông diện rộng, cục bộ..
Một nghiên cứu quốc tế vừa được công bố cho rằng nếu xu thế phát thải khí cácbon tiếp tục tăng thì một phần ba con người sinh sống sẽ nóng như khu vực sa mạc Sahara trong vòng 50 năm tới...
Nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, tia tử ngoại.
Vào những ngày thời tiết nắng nóng và oi bức, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng mất nước, gây nguy hại đến sức khỏe. Khi có những dấu hiệu dưới đây, bạn chắc chắn đang mất nước, cần bổ sung nước ngay.
Từ chiều 6/7 do ảnh hưởng của xoáy thấp phát triển trên nền bề mặt rất nóng nên các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa dông với nguy cơ rất cao kèm dông sét, tố, lốc và gió giật mạnh.
Cơ quan y tế địa phương cho biết số người thiệt mạng phần lớn là người già hoặc những người có bệnh lý kinh niên, trong đó có 2 người thuộc thủ phủ Montreal của tỉnh Quebec.
Trong những ngày nắng nóng, áo chống nắng là vật rất hữu ích, nhưng việc sử dụng không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất nghiêm trọng.
Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, liên tục xe cấp cứu 115 chở bệnh nhân nhập viện. Nhiều bệnh nhân nhập viện do say nắng, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não do nắng nóng.
Những ngày đầu tháng 7, nắng nóng diện rộng, kéo dài khiến cuộc sống của người dân các tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ gặp nhiều khó khăn.
Nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39-40 độ C và có khả năng đến ngày 6/7 mới chấm dứt.
Lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Xanh Pôn, Đức Giang, Bệnh viện Lão khoa Trung ương... đã tăng hơn hẳn những ngày thời tiết mát mẻ trước đó.
Do thời tiết nắng nóng, số bệnh nhi nhập viên tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng cao, chỉ trong hai ngày 2 và 3/7 có tới gần 1.800 trẻ tới khám và điều trị các bệnh về hô hấp và tiêu chảy.
Thấy ngọn lửa to dần nên việc chữa cháy bất thành, ông Luyện bỏ chạy nhưng không kịp và đã bị ngọn lửa lớn cuốn theo chiều gió thiêu cháy tại đồi thông.
Để khắc phục thời tiết nắng 38-39 độ C, nông dân ở Hải Dương ra đồng sản xuất từ 3-4 giờ sáng đến 7 giờ nghỉ; sau 4 giờ chiều mới ra đồng, cấy đến khoảng 19-20 giờ.