Hoàng thân Salmin al-Mansouri được bổ nhiệm làm làm Đại sứ Qatar tại UAE, đánh dấu bước cuối cùng trong quá trình Qatar và UAE nối lại quan hệ hữu nghị sau 6 năm căng thẳng vì tranh cãi chính trị.
Quốc vương Qatar và Thái tử Abu Dhabi của UAE đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi 4 quốc gia Arab nhất trí chấm dứt những tranh cãi ngoại giao với Doha cách đây một năm.
Kể từ thỏa thuận Al-Ula, hoạt động giao thông hàng không và đi lại giữa Qatar và 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã được nối lại.
Trên tài khoản Twitter ngày 22/2, người phát ngôn của Taliban Mohammad Naeem cho biết cuộc đàm phán được nối lại ở Qatar đã diễn ra trong bầu không khí "chân thành".
Những chuyến bay thẳng này là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng Arab vốn đã đạt được nhiều tiến triển trong thời gian gần đây.
EgyptAir sẽ duy trì đường bay hàng ngày giữa Cairo và Doha kể từ ngày 18/1, với chuyến bay dự kiến cất cánh từ thủ đô Cairo lúc 9 giờ sáng và chuyến trở lại dự kiến lúc 2 giờ chiều.
Máy bay của hãng hàng không Qatar Airways đã thực hiện chuyến bay thẳng từ Doha tới Riyadh, động thái mang tính bước ngoặt sau khi hai nước bắt đầu khôi phục quan hệ và mở cửa biên giới.
Qatar và Saudi Arabia đã mở lại biên giới sau khi hai nước vùng Vịnh này khôi phục quan hệ với một thỏa thuận lịch sử chấm dứt sự rạn nứt kéo dài hơn 3 năm qua.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh ngày 5/1, các nước nói trên đã nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ với Qatar theo một thỏa thuận hòa giải do Mỹ và Kuwait làm trung gian hòa giải.
Việc mở lại các tuyến đường hàng không với UAE sẽ đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Qatar sẽ tổ chức Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup vào năm sau.
Quốc vụ khanh UAE khẳng định Riyadh sẽ khôi phục quan hệ với Qatar song quá trình này sẽ cần nhiều thời gian do còn nhiều khác biệt cần giải quyết, trong đó bao gồm các vấn đề địa chính trị.
Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở thành phố Al-Ula của Saudi Arabia, các nhà lãnh đạo của 6 nước thành viên GCC đã cùng ký hai văn kiện, bao gồm Tuyên bố Al-Ula và thông cáo báo chí cuối cùng.
Việc Quốc vương Qatar tham dự Hội nghị thượng đỉnh GCC được xem là một dấu mốc vô cùng quan trọng trên con đường tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh giữa Doha và các nước Arab.
Động thái này diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) dự kiến diễn ra tại thành phố Al-Ula của Saudi Arabia ngày 5/1.
Đây là phản ứng đầu tiên của UAE đối với các tuyên bố gần đây của Saudi Arabia rằng sự chia rẽ giữa 4 quốc gia Vùng Vịnh với Qatar sẽ sớm được hóa giải.
Saudi Arabia, Ai Cập và Bahrain đã nhất trí nối lại dịch vụ bưu chính với Qatar, gần 3 năm sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị-ngoại giao ở vùng Vịnh.
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tiết lộ những bất đồng trong đàm phán với Saudi Arabia đã được tháo bỏ và hai nước sẽ bắt đầu nối lại liên lạc,
Ngoại trưởng Qatar khẳng định quan hệ giữa Qatar và Saudi Arabia đang tiến triển từ tình trạng bế tắc trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh sang thế đối thoại vì tầm nhìn tương lai.
Đây được xem là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ giữa Quatar với Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập căng thẳng sau khi các nước này đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ với Qatar.
Phát biểu trước Hội đồng Shura (một trong những cơ quan cố vấn quan trọng nhất của Qatar), Quốc vương Tamim tuyên bố rằng Qatar đã vượt qua những tác động tiêu cực của tình trạng phong tỏa.
Quốc vương Kuwait đã và đang cố gắng làm trung gian giải quyết bất đồng mà Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã áp đặt để tẩy chay Qatar từ giữa năm 2017.
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh giữa Qatar và các nước láng giềng đã có thêm một dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất rút đơn khiếu nại chính quyền Doha tại WTO.
Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nước này chưa nhận được giấy mời dự 2 hội nghị thượng đỉnh khu vực được triệu tập để thảo luận về các vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.
Thủ tướng Bahrain đã gọi điện thoại cho Quốc vương Qatar nhân ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Doha và một số quốc gia trong tình trạng căng thẳng kéo dài.
Phát biểu tại sự kiện quảng bá chiến dịch du lịch mùa Hè, một quan chức Qatar cho biết Qatar sẽ không cho phép người Ai Cập nhập cảnh vào nước này để tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch.
Một nhóm binh sỹ quân đội Qatar tới căn cứ không quân ở Saudi Arabia để tham gia cuộc tập trận quân sự chung với lực lượng nước chủ nhà, dấu hiệu cho thấy sự cải thiện trong quan hệ hai nước.