Quan hệ Ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Áo được thiết lập vào ngày 1/12/1972. Năm 1991: Việt Nam mở Đại sứ quán tại Áo Năm 1996: Hai nước ký các Hiệp định về Khuyến khích Bảo hộ Đầu tư và Hợp tác Y tế Năm 1998: Áo mở ĐSQ thường trú tại Việt Nam Năm 2008: Hai nước ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần Năm 2015: Hai nước ký Hiệp định về Hợp tác Tài chính Áo hiện đứng thứ 44/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam
Những kết quả nổi bật, tích cực và toàn diện, cung bậc cảm xúc lắng đọng của tình hữu nghị, tình bạn bè quốc tế là minh chứng sống động cho thành công vượt mong đợi qua chuyến thăm của Chủ tịch nước.
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch nước và đoàn đã tiến hành khoảng 50 hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, đạt được nhiều kết quả cụ thể và toàn diện trên tất cả các mặt.
Truyền thông Áo đăng tải nhiều thông tin, trong đó đánh giá cao chuyến thăm cũng như các cơ hội hợp tác giữa địa phương hai nước trong nỗ lực thắt chặt quan hệ, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.
Chiều 25/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Vienna (Áo), lên đường thăm cấp Nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thủ hiến Doskozil khuyến khích các doanh nghiệp của bang Burgenland khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở những thế mạnh sẵn có.
Các kênh truyền thông và trang báo lớn của Áo đều nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tạo đà thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Hai Bộ Ngoại giao ký kết văn bản hợp tác trước sự chứng kiến của Nguyên thủ hai nước đã đặt nền móng cho quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa hai Bộ Ngoại giao.
Tổng thống Áo nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo ở khu vực châu Á và ASEAN, là thị trường rộng lớn và điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Áo.
Chủ tịch Thượng viện Áo ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và khẳng định ủng hộ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này đến Áo sẽ tạo xung lực mới, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng để mối quan hệ giữa Việt Nam và Áo phát triển mạnh mẽ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm Cộng hòa Áo sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Áo trong giai đoạn tiếp theo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu phát triển của thành phố Vienna, đề nghị Thị trưởng Vienna khuyến khích các doanh nghiệp của thành phố mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng thống Alexander Van der Bellen và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Áo.
Sáng 24/7 (giờ địa phương) tại Thủ đô Vienna, Tổng thống Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam.
Lễ đón có sự phục vụ, diễu hành của đội danh dự, tiêu binh và quân nhạc gồm hàng trăm quân nhân trong quân phục chỉnh tề, nghiêm trang đứng dọc thảm đỏ, nghinh đón hai nhà lãnh đạo.
Áo đang nằm trong nhóm đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 2,8 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Áo gần 2,5 tỷ USD.
Tại kinh đô âm nhạc và văn hóa Vienna, Áo, La Hồng - nhà thiết kế người Áo gốc Việt - đã từ lâu lặng lẽ và kiên trì theo đuổi đam mê sáng tạo thời trang, đặc biệt với tà áo dài Việt Nam.
Hơn 50 năm (1972-2023) kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Áo đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực...
Theo Chủ tịch GÖV, Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với Áo và EU với tư cách là một địa điểm đầu tư và sản xuất, do quốc gia này hội nhập tốt vào chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực và toàn cầu.
Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn cấp Nguyên thủ Quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italy và Vatican trong 7 năm qua.
Tiến sỹ Patrick Horvath nhận định việc Chủ tịch nước Việt Nam chọn Áo là điểm đến châu Âu đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình là một điều thực sự đáng ghi nhớ và vinh dự.
Lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Áo là công nghiệp 4.0, công nghiệp ôtô, công nghiệp nông nghiệp, công nghiệp môi trường, năng lượng xanh, y tế, lâm nghiệp, đào tạo nghề và du lịch.
Áo là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại châu Âu; kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt 3,2 tỷ USD, gấp 13 lần so với năm 2010; năm 2021 đạt trên 3,3 tỷ USD và năm 2022 đạt 2,79 tỷ USD.
Theo Đại sứ Hans-Peter Glanzer, chuyến thăm Áo của Chủ tịch Võ Văn Thưởng mang tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước Việt Nam-Áo.
Theo Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, chuyến thăm Cộng hòa Áo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là dịp để hai nước khẳng định mối quan hệ rất tốt đẹp đang phát triển toàn diện.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị với thế mạnh về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đào tạo, dạy nghề..., Áo đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực này.
Cộng hòa Áo đang nằm trong nhóm đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2022 đạt gần 2,8 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Áo gần 2,5 tỷ USD.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Áo sẽ tham dự Diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp và cơ quan chức năng hai nước.
50 năm kể từ ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao (1/12/1972-1/12/2022), Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Áo ngày càng phát triển tích cực.