Đến ngày 5/5, đã có 42 trường đại học tham gia nhóm xét tuyển chung dưới sự chủ trì của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết thúc xét tuyển bổ sung đợt 1, điểm chuẩn một số trường đại học ở TP.HCM có xu hướng giảm nhẹ, trong khi đó cũng có một số trường tăng từ 0,5-2 điểm so với điểm chuẩn xét tuyển đợt 1.
"Tổ chức thi tuyển và tự chủ xét tuyển là hai chuyện khác nhau. Tổ chức một kỳ thi chất lượng là rất khó nên tổ chức một kỳ thi chung là xu hướng mà nước nào cũng làm," giáo sư Lâm Quang Thiệp nói.
“Chênh 3 điểm trong tuyển sinh đại học sẽ hình thành hai nấc trình độ đầu vào của sinh viên ngay trong một lớp học, gây khó khăn cho công tác giảng dạy, đồng thời tạo tâm lý không tốt cho người học.
“Tuyển sinh đại học chưa bao giờ không có ảo. Có năm trường tôi ảo đến 49,2% như 2011. Năm nay, tỷ lệ ảo của Đại học Y Hà Nội là 29%, không phải quá khủng khiếp," Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội nói.
Khối trường quân sự tuyển bổ sung đến trên 1.000 chỉ tiêu cho 18 trường. Nhiều trường đại học hạ điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung thấp hơn cả điểm chuẩn trúng tuyển đợt một. Nhiều thí sinh tiếc nuối.
Bắt đầu từ hôm nay, 23/8, các trường khối quân sự sẽ nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt một. Có 18 trường tham gia xét tuyển bổ sung với tổng số hơn 1.000 chỉ tiêu.
Chưa mùa tuyển sinh nào các trường đại học lại điêu đứng vì thiếu chỉ tiêu ngay ở đợt một như năm nay. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng, đã có "ảo" ngay khi trường xác định chỉ tiêu.
Có lẽ chưa mùa tuyển sinh nào chỉ tiêu dành cho đợt xét tuyển bổ sung lại dồi dào như năm nay, nhất là với trường nhóm trên. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt một.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu từ 21/8, các trường đại học, cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1 sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt bổ sung đầu tiên.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 19/8, là hạn cuối cùng để thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia đến các trường đại học, cao đẳng.
Năm nay, việc tính toán điểm chuẩn mất nhiều thời gian hơn năm ngoái do tỷ lệ thí sinh ảo cao hơn. Các trường phải cân nhắc, tính toán xem mức độ ảo thế nào, nằm ở đâu.
Thí sinh thích ngành Công nghệ sinh học nhưng phụ huynh thích Công nghệ Y sinh, em đành đăng ký hai trường, mỗi truờng một ngành. Có thí sinh vừa đăng ký y, vừa đăng ký ngành kinh tế.
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, tính đến hết ngày 11/8, đã có 390.000 thí sinh đăng ký vào hệ thống của Bộ, vượt tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.
Sau khi trường công bố điểm chuẩn, các thí sinh cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi về trường trước ngày 19/8, để biết lượng thí sinh ảo và làm cơ sở để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: "Tối nay, 12/8, các trường sẽ tải dữ liệu về để làm thủ tục xét tuyển. Các trường hoàn tất sớm nhất việc xét tuyển thì có thể công bố kết quả trong ngày 13/8."
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, ngày 12/8, sẽ là ngày cuối cùng để các trường đại học nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng một của thí sinh.
Ghi nhận của phóng viên VietnamPlus cho thấy, ở các điểm tiếp nhận hồ sơ của các trường nhóm trên của Hà Nội khá thưa vắng sỹ tử, không còn cảnh thí sinh chen nhau trong những ngày cuối như kỳ xét tuy
Khác với cảnh đông đúc của những ngày trước, hôm nay, 11/8, các điểm thu nhận hồ sơ xét tuyển của các trường đại học khá vắng thí sinh. Thời hạn thu nhận hồ sơ trực tiếp sẽ kết thúc vào ngày mai, 12/8
Nhiều trường đại học nhóm trên có điểm chuẩn hàng năm cao ngất ngưởng nhưng lại chỉ đưa ra ngưỡng điểm đầu vào khá thấp, chỉ từ 17-18 điểm, cao hơn vài ba điểm so với điểm sàn.
Nhiều trường đại học tại TP.HCM đã miễn lệ phí đăng ký xét tuyển với thí sinh ở các vùng nông thôn khó khăn, vùng bị hạn hán, vùng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển vừa qua.
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam vừa thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện này và Đại học Trung y dược Thiên Tân (Trung Quốc) với tiêu chí chỉ cần tốt nghiệp THPT.
Những ngày này, hàng trăm nghìn sỹ tử trên cả nước đang căng thẳng trong cuộc đua vào các trường đại học, cao đẳng. Chọn trường nào, ngành nào cho phù hợp và có khả năng đỗ cao là câu hỏi không dễ.
Truy cập vào địa chỉ http://tuvanchontruong.fpt.edu.vn, nhập số báo danh và chọn khu vực mình muốn nộp hồ sơ xét tuyển để biết điểm số của mình đang ở vị trí nào trong khu vực đã chọn.
“Mặc dù Bộ có băn khoăn ở khối D, môn Ngoại ngữ điểm hơi thấp, nhưng mục tiêu là nâng cao chất lượng nên cuối cùng hội đồng chọn phương án là 15 điểm cho tất cả các khối thi,” Thứ trưởng Ga nói.
Ngưỡng điểm xét tuyển đại học năm 2016 của các tổ hợp là 15 điểm cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển, tương đương năm 2015. Đây là kết quả vừa được Hội đồng xác định ngưỡng điểm đầu vào quyết định.