Tour chinh phục hang động lớn nhất thế giới "cháy vé" trong năm 2022

Đơn vị khai thác cũng mở bán tour chinh phục Sơn Đoòng năm 2023 và đến nay đã có gần 100 khách đầu tiên đặt chỗ, trong đó 80% là khách nước ngoài.

Toàn bộ 1.000 vé tham quan hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng trong năm 2022 đã được bán hết cho các vị khách nội địa, chủ yếu là khách ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Đơn vị khai thác cũng mở bán tour chinh phục Sơn Đoòng năm 2023 và đến nay đã có gần 100 khách đầu tiên đặt chỗ, trong đó 80% là khách nước ngoài.

Kể từ năm 2020, giá cho một chuyến thám hiểm 4 ngày vào Sơn Đoòng đã giảm xuống còn 2.500 USD  người so với 3.000 USD trước đó, trong nỗ lực kích thích du lịch do tác động của đại dịch COVID-19.

Trong hai năm gần đây, đã có hơn 10.000 du khách Việt Nam đến Sơn Đoòng và các hang động khác trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Sơn Đoòng mở cửa đón khách du lịch vào năm 2013. Sơn Đoòng bao gồm ít nhất 150 hang động riêng lẻ, một khu rừng rậm dưới lòng đất và một số sông ngầm.

Sơn Đoòng được biết đến không chỉ là hang động lớn nhất thế giới với vẻ đẹp và cấu trúc độc đáo, còn là hang động có độ khó và độ nguy hiểm cao nhất trong số các hang động đã được phát hiện ở Việt Nam hiện nay.

Tour du lịch tới Sơn Đoòng  mỗi năm đã mang lại doanh thu khoảng 50-65 tỷ đồng./.

(Vietnam+)