TP. HCM huy động nhiều máy bơm để chống ngập trong mùa mưa

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố thực hiện bảo dưỡng định kỳ các máy bơm, trạm bơm đảm bảo vận hành hiệu quả và liên tục.
TP. HCM huy động nhiều máy bơm để chống ngập trong mùa mưa ảnh 1Nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Nhằm giải quyết tình hình ngập nước trong cao điểm mùa mưa và triều cường năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố phối hợp với các quận, huyện đẩy nhanh các dự án, công trình thủy lợi, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm tiêu thoát nước, phòng, chống triều cường, ngập úng, sạt lở, bảo vệ an toàn cho các khu vực dân cư.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố thực hiện bảo dưỡng định kỳ các máy bơm, trạm bơm, cống kiểm soát triều Bình Lợi, Bình Triệu, rạch Lăng, rạch Nhảy-Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, trạm bơm Thanh Đa, đảm bảo vận hành hiệu quả và liên tục.

Trong khi đó, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện rà soát các vị trí xung yếu, tổ chức thực hiện tốt các phương án phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng vật tư và nguồn nhân lực tại chỗ để kịp thời xử lý các sự cố bể bờ, tràn bờ.

[Chống ngập ở TP.HCM: Cần huy động tối đa nguồn lực xã hội]

Riêng Ủy ban nhân dân quận 8, quận Thủ Đức và huyện Củ Chi cần khắc phục các sự cố, khiếm khuyết của công trình nâng cấp tuyến bờ bao rạch Bà Tàng, công trình bờ bao sử dụng cừ nhựa rạch Gò Dưa, rạch Thủ Đức, bờ bao rạch Gò Dưa, công trình bờ bao rạch Nhà Vuông, rạch Võ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trước tình hình máy bơm công suất lớn lên đến 97.000 m3/giờ của Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung dừng hoạt động từ đầu tháng Chín, Trung tâm đã huy động ba máy bơm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố tạm thời xử lý ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Với tổng công suất 5.200m3/giờ, ba máy bơm có thể giải quyết vấn đề ngập nước do mưa tại tuyến đường này.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình hình ngập nước tại “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng.

Dự án thực hiện nâng cấp, khắc phục những hư hỏng trên toàn tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời xây mới hệ thống cống thoát nước xử lý tình trạng ngập nghiêm trọng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.