TP.HCM: 182 bà mẹ nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Chiều 26/7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 182 bà mẹ trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: 182 bà mẹ nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bình, ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), chiều 26/7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 182 bà mẹ trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh vô bờ bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có người thân đã cống hiến xương máu, cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

Theo Bí thư Thành ủy, việc phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ.

Trong nhiều năm qua, cùng với các địa phương trong cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với việc thực hiện nghiêm chế độ chính sách của Nhà nước, các cơ quan, đơn vị ở Thành phố đã có nhiều hoạt động phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng một cách thiết thực, cụ thể.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.110 bà mẹ được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục