TP.HCM phân công công việc sau vụ tai nạn của ông Lê Hòa Bình

Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công nhân sự tiếp tục xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để không bị gián đoạn.
TP.HCM phân công công việc sau vụ tai nạn của ông Lê Hòa Bình ảnh 1Ông Lê Hòa Bình là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Hồng Giang - TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, trưa 29/3, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Cụ thể, vào lúc 7h20 ngày 29/3, tại km21+700 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) xe ôtô của ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đi công tác đã gặp tai nạn.

Mặc dù đã được các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình đã qua đời.

[Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình tử vong sau TNGT trên cao tốc]

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công nhân sự tiếp tục xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để không bị gián đoạn.

Thông tin chi tiết về lễ tang của ông Lê Hòa Bình sẽ được Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục